|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Bê bối Boeing có thể gây thiệt hại 0,5% GDP của Mỹ trong năm 2020'

16:32 | 13/01/2020
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết thiệt hại của vụ bê bối tại hãng chế tạo máy bay Boeing đối với nền kinh tế Mỹ có thể lên tới 0,5% GDP, tuy nhiên tăng trưởng kinh tế nhiều khả năng vẫn sẽ đạt khoảng 2,5%.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Bê bối của Boeing có thể khiến GDP của Mỹ giảm 0,5 điểm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin nhận định bê bối của Boeing có thể khiến GDP của Mỹ năm 2020 tụt 0,5 điểm %. (Ảnh: Bloomberg)

Dòng máy bay 737 MAX của Boeing hiện vẫn đang bị cấm bay trên toàn cầu sau khi liên quan đến hai vụ tai nạn thảm khốc vào cuối năm 2018 và đầu 2019.

Sự việc đã khiến giá trị vốn hóa của Boeing bốc hơi hơn 50 tỉ USD và hiện nay cũng chưa rõ khi nào 737 MAX có thể cất cánh trên bầu trời trở lại.

Theo Bloomberg, ông Mnuchin đã thảo luận về triển vọng tăng trưởng, kế hoạch kí kết thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc và các lệnh trừng phạt mới đối với Iran trên kênh Fox News.

"Chính sách kinh tế của Tổng thống Trump đang bắt đầu phối hợp ăn ý với nhau", ông Mnuchin nhấn mạnh.

Đánh giá về triển vọng kinh tế của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khả quan hơn so với dự đoán tăng trưởng chững lại của nhiều chuyên gia khác.

Các chuyên gia trên cho hay nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nhận được kích thích từ chính sách cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa năm 2017 cũng như từ việc tăng chi tiêu ngân sách của chính phủ, tuy nhiên xung lực đó đã bắt đầu suy yếu.

Nhóm nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg trong tháng này dự đoán tăng trưởng năm 2020 sẽ đạt 1,8%, giảm so với mức ước tính 2,3% trong năm 2019. Họ đánh giá khả năng suy thoái xảy ra trong 12 tháng tới ở mức 30%.

Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ đặt bút kí thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào ngày 15/1. Thỏa thuận này bao gồm các cam kết của Trung Quốc về bảo vệ sở hữu trí tuệ Mỹ, không thao túng tiền tệ và thu mua khoảng 200 tỉ USD nông sản cũng như hàng hóa Mỹ khác.

Đổi lại, phía Mỹ đã hoãn áp thuế bổ sung lên 160 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và giảm thuế đối với một số mặt hàng khác.

Ông Mnuchin cho hay phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận chi tiết sẽ được công bố trong tuần này, đồng thời khẳng định các điều khoản quan trọng sẽ được giữ nguyên chứ không bị thay đổi trong quá trình biên dịch như một số tin đồn.

Hôm 9/1, ông Trump cho biết sau khi đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, Washington sẽ bắt đầu đàm phán giai đoạn hai "ngay lập tức". Tuy nhiên, ông muốn đợi cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới để đạt được thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ.

Theo nguồn tin thân cận của Bloomberg, Bộ Tài chính Mỹ đang đề xuất chính quyền của ông Trump khôi phục chương trình đàm phán 6 tháng một lần với Trung Quốc để bàn về mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Các cuộc thảo luận như trên tách biệt với quá trình đàm phán thỏa thuận giai đoạn hai. Chúng sẽ nối hoạt động đối thoại kinh tế chiến lược bắt đầu vào năm 2006 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Khả Nhân