|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump: 'Tôi muốn đợi đến sau bầu cử Tổng thống mới chốt thỏa thuận giai đoạn hai với Trung Quốc'

08:55 | 10/01/2020
Chia sẻ
Hôm 9/1, Tổng thống Trump cho biết ông có thể không chốt giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11/2020.
Tổng thống Trump: 'Tôi muốn đợi đến sau ngày bầu cử mới chốt thỏa thuận giai đoạn hai với Trung Quốc' - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump bày tỏ ý định này. (Ảnh: AP)

Theo CNBC, ông Trump cho biết: Sau khi đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, Washington sẽ bắt đầu đàm phán giai đoạn hai "ngay lập tức". Tuy nhiên, ông cho rằng "cần một ít thời gian" để hoàn thành thỏa thuận giai đoạn hai, đồng thời nhận định ông có thể có thêm đòn bẩy trên bàn đàm phán sau cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

"Tôi nghĩ tôi muốn đợi cho đến sau ngày bầu cử mới chốt thỏa thuận, bởi như vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự có thể đạt được một thỏa thuận có lợi hơn", CNBC dẫn lời ông Trump chia sẻ trước báo chí tại Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Trump và các quan chức Trung Quốc dự kiến đặt bút kí thỏa thuận thương mại sơ bộ được mong đợi từ lâu vào ngày 15/1. Phái đoàn Trung Quốc, dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Lưu Hạc, sẽ có chuyến công du đến Washington trong ba ngày 13 - 15/1.

Ông Trump đã nhiều lần thúc đẩy một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm hoàn thành lời hứa trấn áp hành vi lạm dụng thương mại của Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Tuy nhiên, phát biểu hôm 9/1 không phải lần đầu tiên ông gợi ý mình có thể đợi cho đến sau khi cử tri bỏ phiếu bầu quyết định khả năng tái đắc cử rồi mới hoàn thiện thỏa thuận thương mại hoàn chỉnh.

Chỉ vài ngày trước khi hai bên công bố đạt được thỏa thuận sơ bộ hôm 13/12, ông Trump cho hay: "Ở khía cạnh nào đó, tôi thích chờ cho đến sau cuộc bầu cử mới chốt thỏa thuận với Trung Quốc".

Khả Nhân