Tối 18/5, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hoá 2017 Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa trao giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ cho 32 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 135.300 tỷ đồng, tương đương 6,1 tỷ USD.
Ông Nguyễn Trần Nam cho rằng, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng còn rất nhiều tiềm năng bởi lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang không ngừng tăng lên.
Cùng với sự nhập cuộc của nhiều nhà phát triển dự án, cạnh tranh trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ ngày càng quyết liệt. Để thu hút được khách hàng, các chủ đầu tư phải nghiêm túc với kế hoạch phát triển dự án của mình.
Bước sang giai đoạn mới, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ dịch chuyển mạnh mẽ về cơ cấu loại hình sản phẩm mà còn có sự dịch chuyển về mặt địa lý khá rõ nét.
Sự xuất hiện đều đặn của các thương hiệu khách sạn và resort quốc tế mới trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp địa ốc đã từng nếm “trái đắng”, thậm chí phá sản vì chạy theo trào lưu đầu tư dự án bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội. Thế nhưng, điều bất ngờ là xu hướng đầu tư dự án bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven lại đang được hồi sinh, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính thực sự.
Ngay sau khi hãng hàng không Vietjet Air được niêm yết trên sàn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã trở thành người phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán, với khối tài sản hơn 10 nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, ngoài Vietjet Air, bà Thảo còn nắm hàng loạt dự án địa ốc đình đám.
Một dự án nghỉ dưỡng tại Nha Trang cam kết lợi nhuận kiểu mới, trừ trực tiếp vào giá bán 300-500 triệu đồng mỗi sản phẩm, được xem là chiêu câu khách bằng "tiền tươi thóc thật" ấn tượng nhất thị trường từ trước tới nay.
Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển của CBRE Việt Nam cho rằng, năm 2016 sẽ là tâm điểm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bởi theo thực tế, năm 2014 thị trường bất động sản bắt đầu hồi phục, 2015 là tăng trưởng mạnh.
Thị trường bất động sản tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM trong tháng 10 khá sôi động, lượng giao dịch tiếp tục tăng song giá cả vẫn duy trì ổn định, không có biến động mạnh.
Nợ xấu của chi nhánh Lào Cai của một ngân hàng thương mại cổ phần đã biến mất trong những tháng vừa qua. Việc phát mãi tài sản thế chấp là nhà đất cho những khoản vay đã được giải quyết chóng vánh chưa từng thấy nhờ giá bất động sản ở Sapa tăng vọt. Có khoản vay 3 tỉ đồng, mấy năm trước chi nhánh chật vật rao bán căn nhà đảm bảo mà không tìm được người mua, nay vừa bán được tới 8 tỉ đồng. Người vay không những trả đủ gốc lẫn lãi cho ngân hàng, mà còn dôi dư.
Bất động sản nghỉ dưỡng là phân khúc sôi động về nguồn cung cũng như lượng giao dịch thời gian qua. Trong đó, căn hộ khách sạn Condotel đang “làm mưa làm gió” với nhiều lời quảng cáo “đường mật”. Đằng sau đó là nhiều rủi ro mà nhà đầu tư cần phải biết.
Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup, nếu tiếp tục nâng được tỷ lệ tiền gửi nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại thêm 30% nữa thì sẽ có 300.000 - 400.000 tỷ đồng vào hệ thống, giải quyết vấn đề thanh khoản.