Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã đi qua gần hết chặng đường của năm 2020 trong sự trầm lắng, cả nguồn cung và nhu cầu đều giảm mạnh. Song, phân khúc này đang bắt đầu ghi nhận sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư.
Theo ông Mauro Gasparotti, các chủ đầu tư không nên quá kì vọng vào sự phục hồi ngay lập tức từ thị trường khách quốc tế khi đường bay thương mại quốc tế được kết nối trở lại với một số quốc gia.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Bến Thành nghiên cứu đầu tư Dự án Khu công nghiệp dịch vụ Logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà và Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên.
Theo ghi nhận của DKRA Việt Nam, trong quí II/2020, nguồn cung biệt thự biển và condotel tiếp tục khan hiếm. Đồng thời, sức cầu các phân khúc này rơi vào mức thấp nhất trong nửa thập kỉ.
Tỉ trọng khách nội địa lớn cộng với các nguồn khách từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc được xem là những yếu tố có lợi cho Việt Nam bởi sau đại dịch, đây có thể sẽ là những nhóm khách đầu tiên phục hồi trở lại.
Thị trường nghỉ dưỡng ven đô vốn chuyển mình chậm chạp trong sự bùng nổ của bất động sản nghỉ dưỡng những năm qua. Nhưng Biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới, đưa nghỉ dưỡng ven đô thoát khỏi trầm lắng.
Với lợi thế về khí hậu và cảnh quan, vùng đất vốn được mệnh danh là “Đà Lạt miền Bắc” hay “Hòn ngọc Đông Dương” đang trở thành mục tiêu của nhiều nhà đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinacox, Mã: VCG) vừa công bố thông tin về việc trúng đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh, tỉnh Quảng Nam.
Theo ông Dương Đức Hiển, thị trường BĐS nghỉ dưỡng thời gian vừa qua đã có bước phát triển mở rộng và đa dạng hóa với những sản phẩm mới vừa túi tiền và dễ tiếp cận hơn đối với số lượng nhà đầu tư lớn hơn.
Theo Giám đốc Tài chính của TTC Land doanh thu thuần năm 2018 dự kiến đạt 2.630 tỉ đồng, vượt 27% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cũng sẽ vượt kế hoạch đề ra.
Những nỗi lo về việc dòng tiền đầu tư tập trung quá nhiều vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng có thể là không hợp lý nếu nhìn vào hạ tầng du lịch thiếu thốn hiện tại và tăng trưởng dòng khách du lịch lên tới khoảng 30% mỗi năm.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.