Theo vị đại diện TGDĐ, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đang tiến hành tái cấu trúc, cắt giảm của các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả cũng như chưa đáp ứng được tiêu chuẩn mới về cách bố trí layout tại cửa hàng.
Từng được kỳ vọng mang về doanh thu chủ lực cho Thế giới Di động nhưng kết quả kinh doanh những tháng đầu năm 2022 đang cho thấy động lực tăng trưởng của Bách Hoá Xanh đang giảm dần.
Theo ông Nguyễn Đức Tài, logistics tại Việt Nam đang rất yếu kém, ngay cả Thế Giới Di Động cũng phải đầu hàng. Do đó, ông tin rằng ai đủ năng lực xây dựng công ty làm ăn tới nơi tới chống sẽ giành chiến thắng.
Trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, Thế Giới Di Động sẽ tiến hành rót vốn cho CTCP Công nghệ và Đầu tư Bách Hoá Xanh để mua lại toàn bộ cổ phần đơn vị chủ quản hiện nay của chuỗi Bách Hoá Xanh, tiến tới bán 20% vốn chuỗi này trong năm 2022 - 2023.
Trong quý I/2022, biên lãi gộp Bách Hóa Xanh 25% nhưng theo chia sẻ từ lãnh đạo MWG, điều này là chấp nhận được trong bối cảnh thu hút khách hàng quay lại chuỗi.
Trong năm nay và năm tới, Thế Giới Di Động muốn chốt bán tối đa 20% cổ phần tại Bách Hoá Xanh. Năm 2022 cũng là năm Bách Hoá Xanh sẽ ngưng mở mới, tập trung hoàn thiện cốt lõi để mở rộng ra toàn quốc từ 2023.
Thế Giới Di Động cho biết việc tập trung mọi nguồn lực để thu hút khách hàng và đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ cho Bách Hoá Xanh sẽ tác động đến biên lợi nhuận của chuỗi này nói riêng và của MWG nói chung trong ngắn hạn.
Trong quý IV/2021, mặc dù thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ghi nhận sự sụt giảm chung khiến doanh thu Bách Hoá Xanh thấp hơn các quý trước nhưng biên EBITDA trong quý này vẫn cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của chuỗi.
"Những khó khăn xuất hiện chồng chất trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát cực mạnh. Bên cạnh đó còn có những nỗi sợ, sợ mất tính mạng, sợ mang virus lây lan cho mọi người", lãnh đạo Thế Giới Di Động chia sẻ.
Dù quý IV/2021 ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục song dưới tác động nặng nề của làn sóng dịch thứ 4, Thế giới Di Động vẫn không thể hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021.
Theo thống kê, phần lớn ngân hàng đã gần đạt hoặc vượt kế hoạch năm 2024. Trong khi đó, số ít ngân hàng nhỏ hơn báo cáo lợi nhuận không thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra.