Ấn Độ khẳng định bảo vệ quyết định cấm xuất khẩu lúa mì và gạo dù nhiều nước yêu cầu tham vấn. Quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã cố gắng tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề này nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển.
Ngày 21/9, giới chức Ấn Độ thông báo chính phủ đã kéo dài hạn chót cho việc xuất khẩu các lô hàng gạo tấm đang chờ được xuất đi ở nước này đến ngày 30/9 tới.
Chủ tịch BRICS cho biết Nga và Ấn Độ đã thiết lập thành công cơ chế thanh toán sử dụng đồng ruble và rupee, bỏ qua đồng USD trong các giao dịch song phương.
Tờ Bloomberg đưa tin nhà sản xuất iPhone, Apple đang có kế hoạch sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ với mong muốn tìm kiếm nơi sản xuất mới, thay thế dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Tờ Reuters dẫn lời một lãnh đạo ngân hàng trung ương Ấn Độ tiết lộ Mỹ đang bày tỏ quan ngại về nguồn gốc dầu được quốc gia tỷ dân ở Nam Á xuất khẩu sang Mỹ.
Vào năm 1997, nội tệ Thái Lan mất giá đã châm ngòi cho sự sụp đổ của thị trường tài chính toàn cầu. Ngày nay, nguy cơ một cuộc khủng hoảng tương tự đang sắp xảy đến với các nước Nam Á.
Sau khi ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì vào giữa tháng 5, Ấn Độ vẫn tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các nước láng giềng cũng như các quốc gia thiếu hụt lương thực thông qua cơ chế chính phủ với chính phủ.
Số lượng lúa mì dự kiến sẽ xuất khẩu ra nước ngoài của Ấn Độ khoảng 1,2 triệu tấn, trong khi còn khoảng 500.000 tấn có thể vẫn nằm ở cảng do thương nhân chưa có giấy phép xuất khẩu.
Những hành động mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ cộng hưởng với đại dịch COVID-19 khiến thanh toán số được đón nhận mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, theo Wall Street Journal.
Nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng, mô hình làm việc mới và nguồn dự trữ than hạn chế khiến nhiều nơi tại Ấn Độ rơi vào tình trạng cắt điện diện rộng.
Theo Bloomberg, các ứng dụng video ngắn nói riêng đã chứng kiến sự tăng trưởng chóng mặt trong hai năm qua ở Ấn Độ kể từ khi TikTok bị cấm cửa tại quốc gia tỷ dân này.