Những tập đoàn bán lẻ đa quốc gia hàng đầu như Central Retail, Aeon, Lotte Mart,... thời gian qua đã liên tục công bố kế hoạch mở rộng tại nước ta, cho thấy thị trường bán lẻ Việt đang có vị thế tốt để đạt được bước tăng trưởng mởi.
Trong Tuần hàng Việt Nam, các loại trái cây nhiệt đới như xoài, chuối, vải thiều Việt Nam phủ sóng hơn 350 siêu thị Aeon của Nhật Bản. Người tiêu dùng Nhật Bản cũng có thể đặt hàng nông sản Việt qua các nền tảng trực tuyến.
Ông Furusawa Yasuyuki, người đã có 26 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ tại châu Á sẽ làm Tổng giám đốc của AEON Việt Nam thay thế cho người tiền nhiệm là ông Nishitohge Yasuo.
Doanh thu tăng trưởng đều giai đoạn 2016 - 2019 nhưng liên tục báo lỗ từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam. Lotte Mart đang tỏ ra chậm chạp trong cuộc đua bán lẻ trong khi các đối thủ đặc biệt là các ông lớn trong nước đang ra sức để giành lại miếng bánh thị phần bán lẻ từ các tay chơi ngoại.
Theo bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Công Ty TNHH AEON Việt Nam, dự án trung tâm thương mại AEON MALL tại tỉnh Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư là 190 triệu USD với tiêu chuẩn Nhật Bản.
AEON Việt Nam đang làm việc với gần 14.000 nhà cung cấp, cung ứng, với tổng giá trị hàng hóa được hãng xuất khẩu sang Nhật Bản đạt hơn 1,4 tỉ USD, tăng trưởng bình quân hơn 120% mỗi năm.
Người Nhật Bản rất yêu quý hàng của Việt Nam. Tuy nhiên, phải đáp ứng rất nhiều vấn đề kỹ thuật thì mới có thể giới thiệu và bán được hàng Việt Nam tại hệ thống Aeon ở Nhật.
Hãng truyền hình Nhật Bản Fuji Television Network (Fuji TV) và đại gia bán lẻ Aeon đang hợp tác sản xuất và và phát sóng các chương trình truyền hình cho trẻ em ở Đông Nam Á và Trung Quốc, nhằm tìm cách khai thác thị trường tiềm năng trị giá 425 tỷ USD này.
Dự kiến ngày 10/10/2018, Tập đoàn AEON sẽ ký Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) với Bộ Công Thương, trở thành đối tác chiến lược của Chương trình “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài”.
Vingroup vừa hoàn tất chuyển quyền sở hữu hơn 15,2 triệu cổ phiếu Vinhomes thông qua VSDC, bên nhận là BNP Paribas Financial Markets và HSBC Hong Kong. Dù thực hiện giao dịch, tập đoàn vẫn nắm giữ gần 72% vốn Vinhomes và dự kiến nhận khoảng 17.670 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cùng hơn 2,9 tỷ cổ phiếu mới từ kế hoạch chia cổ tức của doanh nghiệp.