|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc: Công ty sản xuất vắc xin COVID-19 tiêm thử nghiệm trên chính nhân viên

12:09 | 07/09/2020
Chia sẻ
Ccông ty công nghệ sinh học Sinovac đã tiêm vắc xin COVID-19 thử nghiệm do chính công ty này phát triển cho 90% nhân viên và gia đình của họ trong chương trình sử dụng khẩn cấp của Trung Quốc.

Đó là thông tin ông Yin Weidong, giám đốc điều hành công ty Sinovac cho biết hôm Chủ nhật vừa qua, theo tờ Reuters.

Qui mô tiêm chủng trong chương trình khẩn cấp mà Trung Quốc đã triển khai vào tháng 7 đã cho thấy tín hiệu tích cực trong việc sử dụng vắc xin thử nghiệm với hi vọng bảo vệ những người lao động thiết yếu và chống lại sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19, ngay cả khi các thử nghiệm vẫn đang tiến hành.

Chương trình này dành cho các nhóm cụ thể, bao gồm các nhân viên y tế và những người làm việc trong lĩnh vực thực phẩm, vận tải và dịch vụ.

90% nhân viên và gia đình của một công ty ở Trung Quốc đã tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

90% nhân viên và gia đình của công ty công nghệ sinh học Sinovac đã được tiêm chủng vắc xin COVID-19 thử nghiệm. (Ảnh: Reuters/Tingshu Wang).

Vắc xin CoronaVac của Sinovac đang được thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3 và đã được đưa vào chương trình khẩn cấp để cung cấp cho khoảng 2.000 đến 3.000 nhân viên và gia đình của công ty sử dụng trên tinh thần tự nguyện, ông Weidong cho biết.

Giải thích về việc vì sao công ty được đưa vào chương trình khẩn cấp, ông Weidong cho biết trong buổi hội chợ thương mại quốc tế ở Bắc Kinh: "Là một nhà nghiên cứu và sản xuất vắc xin, tôi cho rằng một đợt bùng phát dịch bệnh trở lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất vắc xin của chúng tôi".

Ông nói thêm, những dữ liệu thu thập từ chương trình có thể cung cấp bằng chứng về tính an toàn của vắc xin, nhưng những dữ liệu này không nằm trong các qui trình thử nghiệm lâm sàng đã đăng kí, vì vậy chúng sẽ không được sử dụng làm tài liệu chính để các nhà quản lí xem xét, phê duyệt để sử dụng thương mại hay không.

Những người được tiêm, trong đó có cả vợ chồng ông và cha mẹ của ông đều được biết trước về các tác dụng phụ tiềm ẩn và được bác sĩ kiểm tra sức khoẻ trước khi tiêm, ông cho biết tỉ lệ các phản ứng tiêu cực xảy ra ở những người tham gia tiêm chủng là rất thấp.

Theo kết quả của một thử nghiệm giai đoạn 2 do Sinovac tiến hành với 600 người tham gia được công bố vào tháng 8, các tác dụng phụ sau khi dùng CoronaVac là mệt mỏi, sốt và đau với hầu hết các triệu chứng ở dạng nhẹ.

Hiện tại vẫn chưa có loại vắc xin COVID-19 nào vượt qua được giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở qui mô lớn để chứng minh chúng có đủ mức hiệu quả và an toàn để giúp con người chống lại loại virus đã khiến hơn 870.000 người tử vong trên toàn cầu.

Như Ngọc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.