Theo báo cáo của ông Tô Xuân Phúc, chuyên gia phân tích chính sách của Tổ chức Forest Trends, 4 rủi ro khi xuất khẩu gỗ là tính hợp pháp của nguyên liệu, hiểu biết về thị trường, thiếu hệ thống kiểm soát và sử dụng lao động.
Nông sản, thủy sản, và dệt may - các mặt hàng chủ lực của Việt Nam - 9 tháng đầu năm vẫn chưa đạt mục tiêu xuất khẩu, trong khi chưa đầy vài tháng nữa là hết năm 2016.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nếu không có đột phá về thị trường, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2016 từ kế hoạch 6,5 triệu tấn sẽ giảm mạnh còn khoảng 5,7 triệu tấn theo đường chính ngạch.
Điều này càng được khẳng định khi mặt hàng rau quả thực sự thâm nhập được một số thị trường “khó tính” trên thế giới và vươn lên thành mặt hàng xuất khẩu ấn tượng trong năm 2016. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì vẫn cần nhiều hơn nữa sự góp sức từ các Bộ, ngành và doanh nghiệp để tạo lực đẩy cho xuất khẩu rau quả tiến xa.
Phía Úc bày tỏ sẵn sàng xem xét nhập khẩu tôm tươi nguyên con của Việt Nam và nếu mọi chuyện thuận lợi, những con tôm tươi nguyên con đầu tiên của Việt Nam sẽ lên đường sang Úc trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc thực hiện “Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2013-2015”
Việt Nam có nhiều loại trái cây nhiệt đới hấp dẫn, giá trị xuất khẩu tăng mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mặt hàng này cũng gặp không ít khó khăn và rào cản khi xuất khẩu sang các thị trường lớn.
Thị trường Đức nhập cá tra philê đông lạnh từ Việt Nam để tiêu thụ trong nước và chế biến kinh doanh nội khối. Tuy nhiên, sản phẩm cá minh thái Alaska philê đông lạnh của Trung Quốc đang chiếm cảm tình của người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu Đức, theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).
Thị trường trái cây trong tháng 9 biến đổi mạnh do tác động từ thời tiết, bên cạnh đó nhu cầu tiêu dùng trong nước và ngoài nước cũng tăng nhanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.
Sau khi mua được lượng ngoại tệ đủ cho mức dự trữ bình quân 14 tuần nhập khẩu (đã ở mức an toàn) mà cứ phải mua thêm ngoại tệ để giữ giá thì đây là “gánh nặng” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Thị trường xuất khẩu khó khăn cho nên mục tiêu xuất khẩu đã điều chỉnh giảm xuống 5,4 triệu tấn năm 2016 cũng sẽ khó có khả năng hoàn thành, theo ông Lê Minh Trượng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Năm 2015, Việt Nam đạt 22 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu nông sản, nhưng có một thực tế là rất ít sản phẩm Việt được thế giới biết đến với thương hiệu của Việt Nam. Thậm chí, có những trường hợp hàng Việt còn bị người tiêu dùng nước nhập khẩu hiểu nhầm là của nước khác.
HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn vừa thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Jean Eric Jacquemin, đại diện cho phần vốn góp của Quỹ Red River Holdings (RHH) tại Vĩnh Hoàn.