Trong 10 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc có những bước tiến mạnh mẽ khi kim ngạch tăng trưởng 43,8 so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả số một của Việt Nam.
Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý” do Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức sáng 1-12.
Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 10, Hoa Kỳ đã chi gần 31,6 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Đây là tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta.
Nếu đi đúng lộ trình cải cách sẽ tăng cường các yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Đổi lại, nền kinh tế sẽ không dễ bị ảnh hưởng trước những cú sốc bên ngoài.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 11/2016 ước đạt 661 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đạt 6,4 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước 11 tháng qua ước đạt 29,1 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.