Năm 2017 dù có nhiều tác động bất lợi từ thị trường, nhưng hoạt động XK dệt may vẫn khả quan với kim ngạch dự báo đạt mục tiêu 31 tỷ USD. Năm 2018, dự báo XK của ngành dệt may sẽ tiếp tục khả quan.
Theo ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc thị trường Việt Nam của Alibaba, Việt Nam đang xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, dệt may, da giày qua nền tảng của doanh nghiệp này.
Xuất khẩu dệt may vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố cho đến hết năm 2017. Do vậy, Bộ Công Thương đưa ra dự báo, tăng trưởng xuất khẩu của ngành này cũng chỉ khoảng 8-9%.
Khả năng các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may với Việt Nam sẽ phá giá đồng nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu như đã làm trong năm 2016 ngày càng hiện hữu.
Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) và là cơ hội để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.
Với việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam.
Khi các thương hiệu thời trang trong nước còn tìm cách trụ lại thị trường, vật vã tìm thị hiếu người dùng thì sự đổ bộ của những thương hiệu thời trang quốc tế vào VN gần đây nhanh chóng được chào đón nồng nhiệt.
Nhiều ngân hàng lên kế hoạch chi cổ tức tiền mặt trong năm 2025. LPBank gây chú ý với mức 25%, cao nhất hệ thống, trong khi ACB, MB, VPBank... duy trì chính sách cổ tức ổn định.