Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu sớm nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức "đầu tư" để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài trợ dài hạn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn và hỗ trợ thị trường chứng khoán thông qua việc thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.
Moody’s Ratings đề xuất nghiên cứu áp dụng yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với từng đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, đồng thời kiến nghị điều chỉnh một số quy định về xung đột lợi ích theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế.
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đạt xếp hạng tín nhiệm quốc gia mức Đầu tư (investment grade) vào năm 2030. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cùng các trao đổi giữa VinaCapital và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho thấy khả năng nâng hạng có thể diễn ra sớm hơn kỳ vọng.
Xếp hạng tín nhiệm Việt Nam đang ở mức khá thấp (BB+) so với các quốc gia ASEAN-6 như: Thái Lan (BBB), Indonesia (BBB), Philippines (BBB+), Malaysia (A-).
Thị trường hiện đã có 5 đơn vị xếp hạng tín nhiệm được cấp phép hoạt động tại Việt Nam là Saigon Ratings, FiinRatings, VIS Rating, S&I Ratings và Thien Minh Rating.
Theo Phó Thủ tướng, hiện Việt Nam chỉ còn cách mức khuyến nghị "Đầu tư" 1 bậc theo các tiêu chí của Fitch, 1 bậc theo S&P và 2 bậc theo Moody's. Như vậy, Việt Nam đang có nhiều triển vọng để trở thành quốc gia đầu tư vào năm 2030.
Theo ông Nguyễn Quang Thuân, bối cảnh hiện nay các ngân hàng dư thừa thanh khoản nhưng cũng rất e ngại rủi ro về tín dụng, trong khi đó không phải doanh nghiệp nào cũng khó khăn, ngay cả các doanh nghiệp bất động sản.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s vừa thông báo duy trì mức xếp hạng tín nhiệm tiền gửi và xếp hạng nhà phát hành của HDBank ở mức B1, nhận định tỷ lệ nợ xấu của HDBank thấp hơn mức bình quân ngành, hiệu quả sinh lời cao, bền vững.
Trong báo cáo đánh giá tín nhiệm được công bố cuối tuần trước, Moody’s Investors Service (Moody’s) đã giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức Ba3, đồng thời cho biết VPBank có thể đạt xếp hạng cao hơn nếu không bị giới hạn bởi trần quốc gia Việt Nam (Ba3).
Bộ Tài chính cho biết, ngày 26/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng "Ổn định".
Theo Fitch, mức độ nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt quốc tế đã làm gia tăng các mối đe doạ đối với sự ổn định tài chính vĩ mô và có thể làm suy yếu khả năng sẵn sàng trả nợ công của nước này.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's nâng triển vọng phát triển của SeABank từ ổn định lên tích cực; đồng thời, giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng ở mức B1 năm thứ ba liên tiếp.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.