|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam đang có triển vọng trở thành quốc gia 'Đầu tư' trước năm 2030

20:34 | 27/06/2024
Chia sẻ
Theo Phó Thủ tướng, hiện Việt Nam chỉ còn cách mức khuyến nghị "Đầu tư" 1 bậc theo các tiêu chí của Fitch, 1 bậc theo S&P và 2 bậc theo Moody's. Như vậy, Việt Nam đang có nhiều triển vọng để trở thành quốc gia đầu tư vào năm 2030.

Ngày 27/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp ngài Jose Vinals, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered Jose Vinals cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp hơn, cả Việt Nam và ngân hàng Standard Chartered đều phải tiếp tục nỗ lực để vượt qua thách thức và phải hiện thực hóa được các cơ hội.

Từ đó, khẳng định sức chống chịu trước các biến động để tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Ngài Jose Vinals đặc biệt chúc mừng Việt Nam đã có cách quản lý xuất sắc về kinh tế vĩ mô và tài chính để vượt qua khó khăn, thách thức của kinh tế toàn cầu, đạt được mức tăng trưởng rất ấn tượng mà "nhiều nước phát triển phải ghen tỵ".

Chủ tịch Standard Chartered cho biếttrong ba năm vừa qua, tập đoàn này đã thu xếp khoảng 15% lượng vốn FDI vào Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư để đóng góp vào sự tăng trưởng và thịnh vượng của Việt Nam.

Ngài Chủ tịch cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ đã chỉ định Standard Chartered là tổ chức tư vấn chính thức về chỉ số tín nhiệm quốc gia từ năm 2012 và bày tỏ vui mừng vì chỉ số này của Việt Nam liên tục được cải thiện trong những năm vừa qua. Qua đó, tái khẳng định cam kết trong hành động cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu Việt Nam phát triển thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (phải) tiếp Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered (trái). (Ảnh: VGP).

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ: Chính phủ cũng đánh giá cao việc Standard Chartered đã tận dụng những ưu thế về kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với hệ thống mạng lưới toàn cầu, thông qua các hoạt động của mình để hỗ trợ Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tham gia chuỗi cung ứng, hoạt động thương mại ở quy mô khu vực cũng như toàn cầu; đồng thời giúp kết nối, hiện thực hóa các nhu cầu hợp tác thương mại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với thế giới.

Phó Thủ tướng cảm ơn Standard Chartered từ năm 2012 đã rất chủ động, tích cực thực hiện vai trò nhà tư vấn duy nhất cho Chính phủ Việt Nam về nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, sự hỗ trợ của Standard Chartered đã và đang góp phần giúp Việt Nam cải thiện hoạt động xếp hạng trước môi trường quốc tế đầy thách thức.

Hiện Việt Nam chỉ còn cách mức khuyến nghị "Đầu tư" 1 bậc theo các tiêu chí của Fitch, 1 bậc theo S&P và 2 bậc theo Moody's. Như vậy, Việt Nam đang có nhiều triển vọng để trở thành quốc gia đầu tư vào năm 2030 như mục tiêu đề ra, thậm chí có thể hoàn thành mục tiêu sớm hơn.

"Chính phủ Việt Nam đề nghị và tin tưởng Standard Chartered sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, sát cánh cùng Việt Nam trên con đường phát triển", Phó Thủ tướng cho biết và đề nghị Standard Chartered hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" Net Zero.

Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, để thực hiện lộ trình tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, đạt mục tiêu phát thải ròng về "0", Việt Nam cần phải bố trí được lượng vốn tương đương 6,8% GDP hằng năm, tổng giá trị khoảng 350 tỷ USD từ nay đến 2040.

Nhấn mạnh sự hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam hoàn thành các cam kết khí hậu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Phó Thủ tướng mong muốn Standard Chartered tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Việt Nam cả về tư vấn chính sách, thu xếp các nguồn vốn đầu tư, cũng như chiến lược thực hiện để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về "0".

Hạ An