Pin LFP được VinFast trang bị trên 5 mẫu xe máy điện mới ra mắt vào cuối tháng 4 là kết quả hợp tác với Gotion High-Tech, một công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch.
Tập đoàn Vingroup và Intel dự kiến sẽ cùng nhau hợp tác, đánh giá tiềm năng phát triển và xây dựng kiến trúc trong nhiều lĩnh vực có áp dụng công nghệ.
Trước đó, VinFast cho biết lên kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại đây, đồng thời ấp ủ kế hoạch IPO trên sàn chứng khoán New York.
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng mới đây đã khẳng định rằng thị trường xe điện toàn cầu đang thiếu hụt nguồn cung nên công ty nào có xe để bán, người có sẽ dành phần thắng.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có những chia sẻ về kế hoạch cũng như chiến lược đối với hãng xe điện VinFast tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup.
Không chỉ tại Việt Nam với hệ thống trạm sạc của VinFast, mà các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay cả Campuchia cũng đang đẩy nhanh quá trình xây dựng và vận hành các trạm sạc xe điện.
Xe ô tô điện đang là lĩnh vực được đầu tư, thu hút hàng tỷ USD đổ vào để phát triển, nhằm phục vụ tương lai. Tuy nhiên, xe điện vẫn ở thời kỳ đầu và còn nhiều vấn đề cần phải xử lý, trong đó có trạm sạc.
Theo VinFast, hệ thống trạm sạc là sạc tự động, xe nào muốn sạc thì tự kết nối và kích hoạt qua ứng dụng để sạc, xe của các hãng khác không cài ứng dụng VinFast thì không kích hoạt để sạc được.
Khảo sát mới đây của Deloitte cho thấy nhu cầu sử dụng phương tiện của người tiêu dùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào chi phí nhiên liệu.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.