|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

VinFast có thể đưa xe máy điện vào thị trường Mỹ?

12:02 | 27/07/2022
Chia sẻ
Theo một chuyên trang về xe tại Mỹ, VinFast có thể sẽ đưa các sản phẩm xe máy điện vào sản xuất tại nhà máy tại Bắc Carolina và lên kệ tại các đại lý trong tương lai.

Mới đây, cây viết Janaki Jitchotvisut của trang RideApart, một đơn vị thuộc chuyên trang ô tô có trụ sở tại Mỹ là Motor1.com, LLC đã chia sẻ rằng nếu một người yêu thích xe điện và/hoặc cư trú tại khu vực Bắc Carolina, Mỹ, thì có lẽ họ đã dần quen với cái tên VinFast.

Rất dễ hiểu cho nhận định của cây viết này khi hãng xe Việt đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tại khu vực Bắc Carolina với tham vọng tiến vào thị trường Bắc Mỹ, hay cụ thể hơn là Mỹ và Canada.

Trụ sở chính tại Mỹ của VinFast được đặt tại Los Angeles, nhưng công ty đang xây dựng một cơ sở sản xuất lớn ở hạt Chatham, Bắc Carolina. Theo ước tính của công ty, địa điểm này sẽ tạo ra 7.500 việc làm mới trong khu vực, với mức lương cho người lao động trung bình trên 51.000 USD một năm.

Nhà máy sản xuất của VinFast có diện tích khoảng 2.000 mẫu Anh (800 ha), bao gồm 2 khu vực chính: sản xuất - lắp ráp ô tô điện và xe buýt điện và khu công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Nhà máy của VinFast được thiết kế nhằm đạt công suất dự kiến khoảng 150.000 xe/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu của nhà máy rơi vào khoảng 2 tỷ USD.

Khác với nhiều startup xe điện trên thế giới, VinFast sản xuất cả xe điện hai và bốn bánh. Trọng tâm chính của VinFast khi tiến vào thị trường Mỹ, hay kể cả châu Âu, là các loại xe điện bốn bánh. Cụ thể, hai mẫu SUV điện VF 8 và VF 9 sẽ là những sản phẩm chính được VinFast nhắm tới để cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường xe điện Mỹ.

Những thông tin này đã xuất hiện dày đặc trên nhiều mặt báo trong suốt năm qua, và có thể nhiều người đã quen với điều này. Tuy nhiên, cây viết Janaki Jitchotvisut của RideApart mới đây tiết lộ rằng hãng xe Việt cũng có kế hoạch đưa xe máy điện của công ty vào thị trường Mỹ. Hơn nữa, những mẫu xe máy điện này không chỉ đơn giản được nhập khẩu từ nhà máy sản xuất tại Hải Phòng.

Thay vào đó, những chiếc xe máy điện của VinFast sẽ được lên kế hoạch sản xuất tại nhà máy ở Bắc Carolina nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tức sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất tại Mỹ vào tháng 7/2024.

Trên trang chủ, về dòng sản phẩm xe máy điện, VinFast đang chia làm ba phân khúc, gồm Cao cấp, Trung cấp và Phổ thông. Đối với phân khúc Cao cấp, các sản phẩm xe máy điện được VinFast bày bán gồm Theon S, Theon, Vento S và Vento. Dòng sản phẩm thuộc phân khúc Trung cấp gồm Feliz S, Feliz, Klara S (2022), Klara S và Klara A2. Những sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông bao gồm Ludo, Impes và Tempest.

Hiện tại, RideApart vẫn chưa xác định rõ mẫu xe máy điện nào sẽ được VinFast đưa tới thị trường Mỹ, nhưng cây viết Janaki Jitchotvisut dự đoán chiếc Theon S sẽ là một sản phẩm an toàn với VinFast khi nhắm tới thị trường này. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, và tất cả còn phải chờ vào những động thái mới của hãng xe Việt.

Cây viết Janaki Jitchotvisut dự đoán Theon S sẽ là mẫu xe điện được VinFast mang tới Mỹ. (Ảnh: Dân Trí).

Có thể sẽ có những câu hỏi về vấn đề đại lý với các mẫu xe điện VinFast tại Mỹ. Trong khi đối với mảng ô tô điện, VinFast đang bắt đầu mới mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng. Mới đây, công ty cũng đã chính thức khai trương 6 cửa hàng VinFast tại Mỹ. VinFast thậm chí có kế hoạch mở hơn 30 cửa hàng tại California, đồng thời tìm cách mở rộng sang các bang khác trên khắp nước Mỹ. Theo chia sẻ từ cây viết Janaki Jitchotvisut, một đại diện của VinFast cho biết các mẫu xe máy điện của công ty ít nhất cũng sẽ xuất hiện trong các đại lý.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc điều hành VinFast toàn cầu đã nói với phóng viên rằng xe tay ga không phải là loại xe hai bánh chạy điện duy nhất trong hệ sinh thái VinFast.

Lãnh đạo VinFast cũng cho biết công ty đang lên kế hoạch cho một màn ra mắt xe hai bánh quan trọng tại EICMA 2022 (Milan Motorcycle Show 2022), một triển lãm xe máy thương mại hàng năm diễn ra tại Milan, Italy, thường là nơi các nhà sản xuất chọn để ra mắt các mẫu xe mới. EICMA 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11, tức chỉ còn vài tháng nữa, người tiêu dùng sẽ biết VinFast sẽ có những bước đi mới nào với các sản phẩm xe hai bánh.

Hiện tại, các dòng xe máy điện đang được VinFast bán với giá khoảng vài chục triệu đồng. Cụ thể, với phân khúc Cao cấp, giá bán các mẫu xe máy điện của VinFast đang được niêm yết trên trang chủ lần lượt là Theon S (69,9 triệu đồng), Theon (63,9 triệu đồng), Vento S (56 triệu đồng) và Vento (56,3 triệu đồng).

Đối với phân khúc Trung cấp, giá bán các mẫu xe máy điện của VinFast lần lượt là Feliz S (29,9 triệu đồng), Feliz (24,9 triệu đồng), Klara S (2022) (36,9 triệu đồng), Klara S (39,9 triệu đồng) và Klara A2 (26,9 triệu đồng).

Đối với các sản phẩm thuộc dòng Phổ thông, giá bán lần lượt là Impes (14,9 triệu đồng), Tempest (19,2 triệu đồng) và Ludo (12,9 triệu đồng).

Doanh Chính

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.