Trong bối cảnh bản thân doanh nghiệp và ngành xây dựng nói chung phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách thì Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đang đối diện với nhiều nguy cơ sa lầy vào những tranh chấp quyền lực, vướng vào cục diện rối rắm của những người cầm quyền.
Với 8 thành viên HĐQT ở Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, hiện có ông Lê Viết Hải cùng con trai sở hữu tổng cộng khoảng 17,58% cổ phần và một thành viên khác nắm dưới 0,1%. Các thành viên khác ở Ban Giám đốc ngoài con trai ông Hải nắm lượng cổ phần không đáng kể.
Trước thông cáo báo chí của nhóm ông Nguyễn Công Phú bác bỏ việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT trong sáng 1/1, Xây dựng Hòa Bình ngay sau đó đã ra thông cáo chính thức về sự việc.
HĐQT của Xây dựng Hoà Bình đã thông qua hoãn thi hành loạt nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao bao gồm việc miễn nhiệm ông Lê Viết Hải, bổ nhiệm tân Chủ tịch và tân Tổng Giám đốc.
Sau 22 năm ngồi ghế Chủ tịch, ông Lê Viết Hải đã giúp Xây dựng Hoà Bình trở thành một trong những nhà thầu xây dựng dân dụng cạnh tranh ngang ngửa với Coteccons, thậm chí lợi nhuận đã vượt Coteccons trong nhiều quý gần đây.
Ông Nguyễn Công Phú có học vị tiến sĩ, là người đứng đầu Tập đoàn Apave, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thẩm định, giám sát chất lượng các công trình xây dựng, công nghiệp.
Những áp lực từ chi phí nguyên vật liệu, chi phí lãi vay và sự chững lại của thị trường bất động sản khiến lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp xây dựng bị bào mòn. Ricons là đơn vị hiếm hoi có lợi nhuận ròng tăng trưởng so với cùng kỳ, thậm chí bỏ xa hai ông lớn Xây dựng Hòa Bình và Coteccons.
Xây dựng Hoà Bình vừa công bố thông tin thắng kiện với Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên và CTCP Công viên Sài Gòn Silicon (SG Silicon) với tổng số tiền bồi thường nhận về khoảng 279 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/8, Chủ tịch Lê Viết Hải dành nhiều thời gian để nói về chiến lược xuất khẩu ngành xây dựng với tham vọng 13 tỷ USD doanh thu trong 10 năm tới và kế hoạch huy động vốn cho chiến lược nói trên.
Do thứ 5 tuần sau trùng với kỳ nghỉ Tết, nên hợp đồng tháng 2 sẽ đáo hạn vào ngày 13/2. Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng và kiểm định vùng kháng cự 1.820 điểm, nhưng áp lực giằng co được dự báo gia tăng khi thanh khoản ở mức thấp.