|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett: Khủng hoảng ngân hàng chưa kết thúc nhưng người gửi tiền không cần lo lắng

10:27 | 13/04/2023
Chia sẻ
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tin rằng có thể có thêm nhiều ngân hàng sụp đổ trong tương lai, nhưng người gửi tiền không cần phải quá lo lắng vì đã có chính phủ Mỹ bảo vệ.

Tỷ phú Warrent Buffett vào năm 2020. (Ảnh: Shinya Sawai).

Hôm 12/4, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway trả lời chương trình “Squawk Box” của CNBC: “[Sự sụp đổ] của các ngân hàng vẫn chưa kết thúc, nhưng người gửi tiền chưa gặp khủng hoảng. Ngân hàng có thể bị phá sản. Nhưng người gửi tiền sẽ không bị thiệt hại”, ông khẳng định.

Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank vào tháng trước đã thúc đẩy nhiều động thái giải cứu đặc biệt từ cơ quan quản lý như bảo đảm cho tất cả các khoản tiền gửi và cung cấp thanh khoản bổ sung cho những ngân hàng gặp khó khăn.

“Nhà tiên tri xứ Omaha” liệt kê một loạt những quyết định “ngớ ngẩn” mà các ngân hàng từng làm và đã bị phanh phui gần đây, bao gồm việc tài sản có và nợ phải trả không khớp nhau về kỳ hạn hay vấn đề trong kế toán.

“Các chủ ngân hàng luôn bị cám dỗ [bởi lòng tham]” ông Buffett cho biết. “Quy trình kế toán đã thúc đẩy một số chủ nhân hàng thực hiện một vài [thủ đoạn] nhằm nâng cao lợi nhuận hiện tại một chút". Ông Buffett nói rằng một số chủ ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục hành vi trên và khiến các cổ đông nắm giữ những cổ phiếu này gặp rủi ro.

Tuy nhiên, nhà đầu tư 92 tuổi này cho biết đã có sự sợ hãi và hoảng loạn không cần thiết về việc người gửi tiền phải chịu thiệt hại. “Chi phí của [Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)] là do các ngân hàng chịu. Các ngân hàng chưa bao giờ khiến chính phủ liên bang phải tốn một xu. Công chúng không hiểu điều này”, ông Buffett nói.

“Sẽ không ai bị mất tiền gửi tại một ngân hàng Mỹ. Điều này sẽ không xảy ra … Không cần biến một quyết định ngu ngốc của các lãnh đạo ngân hàng thành nỗi sợ không cần thiết cho toàn bộ công dân Mỹ”, ông khẳng định.

Vị tỷ phú này nhấn mạnh bằng các ngân hàng cần phải giữ được niềm tin của công chúng. Niềm tin này có thể bị đánh mất chỉ trong vài giây, tương tự như trong những vụ sụp đổ gần đây.

Ông Buffett từng giải cứu các ngân hàng gặp khó khăn trong quá khứ. Ông đã cứu Goldman Sachs bằng khoản tiền mặt trị giá 5 tỷ USD sau sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008. Vào năm 2011, vị tỷ phú này lại bơm 5 tỷ USD nhằm giúp đỡ Bank of America.

Minh Quang