Càng gần thời điểm Tết nguyên đán, hoạt động bán ròng của NĐT cá nhân diễn ra càng mạnh. Trong phiên vừa qua, nhóm này đã xả 1.340 tỷ đồng, cùng với đó, khối tự doanh cũng đảo chiều bán ròng gần 450 tỷ đồng qua giao dịch khớp lệnh.
Thị trường giao dịch tích cực trong phiên chiều nay. Dòng tiền lan tỏa hầu hết các nhóm cổ phiếu. Tại nhóm VN30, có đến 29 mã tăng giá, trong đó có 6 mã tăng kịch trần.
Theo các CTCK, VN-Index sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự 1.085 - 1.100 điểm trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên, diễn biến hồi phục của thị trường có thể sẽ không còn diễn ra trên diện rộng mà thay vào đó là sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu.
Thị trường giảm điểm đầu phiên, nhưng giao dịch tích cực của một số cổ phiếu trong rổ VN30 giúp VN-Index tăng mạnh về cuối phiên. Những mã tác động tích cực nhất đến VN-Index phiên sáng nay có VIC, VCB, VHM.
Chuyển động dòng tiền trong phiên vừa qua không mấy tích cực. Dòng tiền rút khỏi thị trường khiến 18/19 ngành giảm điểm. Trái với khối ngoại, nhóm tự doanh đảo chiều bán ròng 186 tỷ đồng, tập trung xả cổ phiếu MBB và chứng chỉ quỹ FUEVFVND.
Theo các CTCK, hiện chưa có nhiều cơ sở để cho rằng thị trường đã tạo đáy, có chăng đây là nhịp nghỉ hoặc tái phân phối sau chuỗi giảm mạnh vừa qua.
Sau thời gian giao dịch tích cực đầu phiên sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu trong phiên chiều. VN-Index đóng cửa ở 1.035,51 điểm, giảm 21,1 điểm so với đóng cửa phiên trước đó.
Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, khối tự doanh và khối ngoại lần lượt mua ròng 326 tỷ đồng và 1.128 tỷ đồng, tâm điểm mua ròng cổ phiếu MWG. Trong khi đó, NĐT cá nhân tiếp tục bán ròng 790 tỷ đồng, chủ yếu xả bluechips.
Theo các CTCK, thị trường sẽ có diễn biến hồi phục tăng điểm trở lại trong tuần kế tiếp. Dù vậy, thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong một vài phiên đầu tuần trước khi tiếp tục quá trình hồi phục ngắn hạn.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng VN-Index đã tăng từ 700 điểm năm ngoái lên tới 1.150 điểm - mức tăng quá mạnh trong khi các yếu tố cơ bản của Việt Nam chưa cải thiện nhiều. Mặc dù GDP tăng 2,9% nhưng vẫn thấp nhất trong nhiều năm qua.
Theo các CTCK, thị trường nhiều khả năng tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp nhưng VN-Index có thể sớm lấy lại mốc cân bằng. Mặt khác, đồ thị giá của các chỉ số chính giảm về gần vùng quá bán cho thấy thị trường sẽ xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật trong vài phiên tới.
Cổ phiếu Tập đoàn FLC và Xây dựng FLC Faros liên tục đi lên trong những phiên gần đây, trong đó có nhiều phiên tăng trần bất chấp sự tiêu cực của thị trường chứng khoán nói chung.
Tiếp nối phiên giảm điểm mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu hôm nay. Cổ phiếu vốn hóa nhóm VN30 giao dịch kém tích cực, gia tăng áp lực giảm lên thị trường chung.
Trước thềm đợt đầu tiên trong lộ trình bốn giai đoạn đưa Việt Nam vào FTSE Global Equity Index Series, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường nước ngoài của CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI), chia sẻ góc nhìn về việc thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một thay đổi quan trọng.