|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dòng tiền thông minh 23/3: NĐT cá nhân tiếp tục đổ vốn vào thị trường, tâm điểm nhóm vốn hóa nhỏ

08:25 | 23/03/2021
Chia sẻ
Chuyển động dòng tiền thông minh tiếp tục đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Trong khi khối ngoại và tổ chức trong nước chưa dừng bán ròng, NĐT cá nhân đã có 22 phiên liên tiếp miệt mài gom cổ phiếu. Mặt khác, khối tự doanh giảm đà mua ròng phiên vừa qua.

Dòng tiền tiếp tục đổ vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ, NĐT cá nhân mua ròng 22 phiên liên tiếp

Trong phiên hôm qua, VN-Index tăng nhẹ 0,03%, đóng cửa ở mức 1.194,43 điểm, giá trị giao dịch đạt 19.409 tỷ đồng giảm 8,1% so với phiên liền trước. Độ rộng thị trường thu hẹp so với phiên liền trước với tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm/giảm điểm là 180/274.

Dòng tiền đã quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ với tỉ trọng giao dịch của nhóm VNSML tăng từ mức 11,7% trong phiên trước đó lên 14%. Top cổ phiếu có giao dịch đột biến cho thấy đa số các cổ phiếu này là vốn hóa nhỏ và thuộc nhóm bất động sản (DXG, AGG, D2D, LHG, NTL, HAR, TLD), Xây dựng (CTD, CII, ROS, CKG, VNE, PXS, C47).

Đáng chú ý có ROS tăng trần với 44,8 triệu cổ phiếu trao tay, VNE là cổ phiếu tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra, CTG là cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có giao dịch đột biến ngày hôm qua, giá cổ phiếu CTG đã tăng 9% trong vòng 1 tháng bất chấp nước ngoài bán ròng mạnh.

Dữ liệu FiinPro cho thấy giá trị giao dịch của nhóm bất động sản chiếm 21,66% toàn thị trường ngày hôm qua, cao hơn mức 19,7% của 1 tuần qua và 19,38% của 1 tháng. Tỷ trọng giao dịch của nhóm xây dựng và vật liệu cũng tăng lên 7,35% ngày hôm qua so với 6,03% của 1 tuần và 6,47% của 1 tháng.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng miệt mài 22 phiên liên tiếp với tổng số mua ròng 17.062 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong phiên ngày hôm qua, nhóm này mua ròng 756 tỷ đồng trong đó 871 tỷ là mua ròng qua khớp lệnh.

Họ mua ròng mạnh nhất nhóm ngân hàng (STB, CTG, VPB, MBB, ACB, MSB), thực phẩm và đồ uống (VNM), bất động sản (IJC, FLC, ITA DXG, KBC, NLG, DIG). Như vậy top nhóm ngành mua ròng không thay đổi, nhưng vị trí có sự thay đổi, nhóm ngân hàng được mua mạnh nhất.

Phía bán ròng, NĐT cá nhân bán ròng ngành hàng và dịch vụ công nghiệp, hóa chất, bảo hiểm, theo đó có VCB, VHM, REE, GMD và KDC trong top bán ròng.

Khối tự doanh mua ròng nhẹ phiên VN-Index đóng cửa trong sắc xanh

Thống kê giao dịch khối tự doanh, họ chuyển mua ròng 15 tỷ đồng, bao gồm 11 tỷ mua ròng qua khớp lệnh. Tuy nhiên, khối lượng bán ròng là 0,4 triệu đơn vị.

Dòng tiền thông minh 23/3: NĐT cá nhân tiếp tục đổ vốn vào thị trường, tâm điểm nhóm vốn hóa nhỏ - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp.

Top10 mã được khối tự doanh mua ròng, cổ phiếu HPG dẫn đầu với giá trị 29 tỷ đồng. Theo sau đó, nhóm này mua ròng dưới 10 tỷ đồng các cổ phiếu ngân hàng như TCB, STB, VPB. Mặt khác, dòng vốn tự doanh còn tìm đến cổ phiếu MWG, VRE, FOT, VHC, POW và VND.

Top10 mã chịu áp lực bán ròng, khối tự doanh tập trung xả HDG (14 tỷ đồng), KBC (12,5 tỷ đồng) và chứng chỉ quỹ FUEVFVND (13 tỷ đồng). Cùng chiều bán ròng, khối này còn rút vốn khỏi cổ phiếu HNG, REE, TDC, ACB, PET, DRC, VHM tuy nhiên giá trị chỉ dưới 10 tỷ đồng.

NĐT tổ chức trong nước và khối ngoại đồng thời bán ròng

Về phía NĐT tổ chức trong nước, nhóm này bán ròng 309 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 359 tỷ đồng.

Top bán ròng là ngành ngân hàng (STB, VPB, ACB, MBB, CTG, TCB) và bất động sản (NLG, KBC, VIC, KDH, HDG). Ngược lại, top mua ròng của nhóm này là hàng và dịch vụ công nghiệp (GMD), thực phẩm đồ uống (VNM, MSN), hóa chất (DPM).

Cùng với đó, NĐT nước ngoài bán ròng phiên thứ 22 liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng bán dù cường độ bán đã giảm. Ngày hôm qua, khối ngoại bán ròng 449 tỷ đồng, trong đó 524 tỷ đồng là bán ròng qua khớp lệnh.

Trong chuỗi bán ròng 22 phiên liên tiếp, NĐT nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 12.229 tỷ đồng qua trên HOSE và được nhà đầu tư cá nhân trong nước hấp thụ chủ yếu.

Top bán ròng trong ngày hôm qua của nhóm này là ngân hàng (CTG, MBB, VCB,MSB, BID), thực phẩm và đồ uống (VNM, MSN), tài nguyên cơ bản (HPG). Trong khi đó, khối ngoại mua ròng ngành bất động sản (VHM, NVL, IJC, KBC, FLC, ROS) và hóa chất (DGC).

Thu Thảo