|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Virus corona hoành hành khiến giá vé máy bay ở Trung Quốc rẻ hơn cốc cà phê Starbucks

16:39 | 29/02/2020
Chia sẻ
Giá một cốc cà phê còn cao hơn giá vé máy bay một chiều từ thành phố Thượng Hải tới thành phố Trùng Khánh, với quãng đường lên tới hơn 1.400 km.

Hành khách hủy khoảng 10.000 chuyến bay mỗi ngày ở Trung Quốc, tương đương 2/3 số chuyến bay mỗi ngày trong tháng 2 do ảnh hưởng của dịch covid-19. Thực tế ấy tạo ra áp lực tài chính rất lớn đối với các hãng hàng không ở Trung Quốc.

Hôm 25/2, Tổng cục Hàng không Trung Quốc thông báo số lượng chuyến bay sẽ tăng dần trở lại nhờ nỗ lực đưa cuộc sống kinh tế và xã hội trở lại mức bình thường. Mặc dù vậy, người dân vẫn do dự với việc mua vé máy bay do dịch vẫn tiếp tục lan khắp thế giới.

Nhu cầu đi lại tụt dốc vì covid-19 khiến nhiều hãng hàng không Trung Quốc phải đại hạ giá để kích cầu thị trường nội địa. 

Vé máy bay một chiều từ Thượng Hải đến Trùng Khánh, với quãng đường hơn 1.400 km, chỉ còn 29 nhân dân tệ (gần 100.000 đồng) - trong khi một cốc cà phê latte cỡ lớn của Starbucks Trung Quốc có giá 32 nhân dân tệ (105.000 đồng).

69 nhân dân tệ (khoảng 228.000 đồng) là giá vé máy bay một chiều từ Thượng Hải đến Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc. 

Shenzhen Airlines, công ty thuộc hãng hàng không quốc gia Air China, cũng triển khai nhiều khuyến mại cho vé bay một chiều Trùng Khánh - Thâm Quyến với giá 100 nhân dân tệ (hơn 330.000 đồng). Mức giá đó chỉ bằng 5% mức giá tiêu chuẩn 1.940 nhân dân tệ (hơn 6,4 triệu đồng) cho chuyến bay dài 2 giờ 15 phút.

Virus corona hoành hành khiến giá vé máy bay ở Trung Quốc rẻ hơn cốc cà phê Starbucks - Ảnh 1.

Từ ngày 25/1 đến 14/2, lượng hành khách hàng ngày chỉ đạt 470.000 lượt, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: China Daily

Luya You, một chuyên gia phân tích hàng không của Ngân hàng Bank of Communication International, nhận định rằng, dù chi phí vận hành trung bình tại Trung Quốc đại lục thấp, các hãng bay vẫn có thể giảm giá sâu hơn để tạo ra một chút lợi nhuận hay chỉ hòa vốn. 

"Khi dịch bệnh ổn định hoặc giảm, các hãng sẽ tiếp tục điều chỉnh giá vé. Vì vậy những đợt đại hạ giá vé sẽ không kéo dài nếu tình hình khả quan hơn", You nói.

Số liệu của cơ quan hàng không của Trung Quốc cho thấy từ 25/1 đến 14/2, lượng hành khách hàng ngày chỉ đạt 470.000 lượt, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bên cạnh đó, ngành hàng không Trung Quốc cũng đang chịu ảnh hưởng từ chính sách hạn chế của những quốc gia và hãng hàng không nước ngoài.

Đến 28/2, gần 84.000 người nhiễm bệnh và ít nhất 2.869 trường hợp tử vong vì Covid-19. Gần đây Hàn Quốc, Italy và Iran đều ghi nhận những trường hợp dương tính với virus ngày càng tăng, dấy lên nỗi lo dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Cửu Dương

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.