Sau những sự kiện như đồng LUNA sụp đổ, hai quỹ phòng hộ Three Arrows Capital và Celsius gặp khó hay mới đây nhất là cú ngã của sàn FTX, giá trị khối tài sản ròng của các tỷ phú tiền số trong năm 2022 đã giảm mạnh tới gần 100 tỷ USD.
Tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu thứ hai châu Á hiện tại, từng muốn mua Liverpool vào năm 2010 nhưng đã thất bại. Sau 12 năm, tỷ phú Ấn Độ có thể quay trở lại với thương vụ này.
Trước Sam Bankman-Fried, nhiều nhà đầu tư nổi tiếng cũng từng được ví như "Warren Buffett 2.0", song họ đều có một điểm chung là gặp phải rất nhiều khó khăn, đôi khi là phá sản.
Bà Yang Huiyan, Chủ tịch công ty bất động sản Country Garden Holdings, từng là người phụ nữ giàu nhất châu Á, đã quay trở lại ngôi nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc khi giá cổ phiếu Country Garden Holdings tăng trong tuần qua.
Danh sách tỷ phú thế giới ngoài những cái tên nổi tiếng như Elon Musk, Jeff Bezos hay Bill Gates, còn có rất nhiều những người trẻ tuổi, thậm chí chưa bước sang tuổi 20 nhưng đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ USD.
Sau những ngày tháng khó khăn khi chứng kiến làn sóng cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, các tỷ phú công nghệ Mỹ đã có một ngày tươi sáng trong năm 2022 khi chỉ số tiêu dùng tháng 10 cho thấy lạm phát đã có phần hạ nhiệt.
Tỷ phú Zhong Shanshan, người được giới truyền thông Trung Quốc gọi là "sói già cô độc" bởi hiếm khi xuất hiện trước báo chí, có một hành trình làm giàu đầy cảm hứng cho các thế hệ sau.
Theo tạp chí Forbes, tổng giá trị tài sản ròng của 100 người giàu nhất Trung Quốc năm 2022 đã giảm 39% so với năm trước, từ 1.480 tỷ USD xuống chỉ còn 907,1 tỷ USD, mức giảm kỷ lục.
CEO FTX Sam Bankman-Fried đã tạo nên "kỷ lục buồn" khi trở thành tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong một ngày sau khi chứng kiến giá trị khối tài sản ròng giảm 94%, gần như bị xóa sổ hoàn toàn.
Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chững lại, kết hợp với đà sụt giảm của thị trường bất đống sản và rủi ro về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến giới siêu giàu Trung Quốc mất hàng tỷ USD trong năm nay.
Tháng vừa qua có thể coi là thời điểm "không may" với những tỷ phú công nghệ như Mark Zuckerberg, Jeff Bezos hay Elon Musk, song lại là thời điểm may mắn với nhiều người khác, bao gồm tỷ phú Warren Buffett.
Nhóm tỷ phú công nghệ giàu nhất hành tinh đã chứng kiến tổng giá trị khối tài sản ròng giảm gần 500 tỷ USD kể từ đầu năm trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc cũng như chịu áp lực từ các yếu tố khác.
Một số người như ông chủ Zoom, Moderna, Carvana,... đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng lên "theo cấp số nhân" trong mùa dịch, song cũng nhanh chóng giảm xuống khi dịch bệnh dần được kiểm soát.
Nước Mỹ hiện có khoảng 700 tỷ phú, và có 24 người trong số đó chưa từng học đại học, không bao gồm những người đã bở giữa chừng như Mark Zuckerberg hay Bill Gates.
Theo cập nhật của Wichart ngày 2/2, thị trường ghi nhận một số công ty mới được cập nhật đáng chú ý như Bảo Việt, Coteccons, Lilama, TN1, DNP có lãi tăng vọt; Đất Xanh và OGC giảm hơn 90%; trong khi Vận tải Đường sắt và Đầu tư IDJ lỗ trăm tỷ đồng.