Ghi nhận sáng ngày hôm nay (19/1), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, thị trường chợ đen ghi nhận tỷ giá hai chiều giảm, hiện đang ở mức 25.202 - 25.302 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, đồng USD, euro, nhân dân tệ, yen Nhật cùng tăng giá trong sáng nay. Trong khi đó đô la Úc, đô la Canada, won Hàn Quốc lại ghi nhận giảm giá.
Đồng USD đang được giao dịch quanh mức thấp nhưng có tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh các quan chức Fed đưa ra thêm một số quan điểm diều hâu. Trong nước, giá mua bán được niêm yết lên tới 23 đồng so với sáng qua.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (18/1), tỷ giá euro tiếp tục giảm đồng loạt ở cả hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, thị trường chợ đen ghi nhận tỷ giá hai chiều giảm, hiện đang ở mức 25.222 - 25.322 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, các đồng đô la Úc, bảng Anh và won Hàn Quốc tăng giá trở lại trong sáng nay. Trong khi yen Nhật và nhân dân tệ vẫn tiếp đà giảm giá.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, đồng euro, nhân dân tệ, yen Nhật vẫn tiếp đà giảm giá. Mặt khác đô la Úc, bảng Anh, đô la Canada đảo chiều tăng trở lại tại Vietcombank.
Đồng USD đang được giao dịch quanh mức thấp do áp lực tăng giá từ yen Nhật và bảng Anh sau một số thông tin mới. Trong nước, giá mua bán ngân hàng tăng nhẹ trở lại trong khi giá chợ đen giảm thêm.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, các đồng yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ cùng đồng loạt đảo chiều giảm giá sau khi tăng giá trong sáng qua.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (17/1), tỷ giá euro tại các ngân hàng quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều mua - bán. Trong khi đó, thị trường chợ đen ghi nhận tỷ giá tăng, hiện đang ở mức 25.279 - 25.389 VND/EUR.
Theo khảo sát sáng nay (17/1), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank giảm ở hai chiều giao dịch. Trong đó, tỷ giá bảng Anh giảm mạnh, hiện còn trong khoảng 28.209 - 29.219 VND/GBP.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, Vietcombank điều chỉnh giảm giá mua - bán đối với hầu hết các đồng tiền tệ đang giao dịch tại ngân hàng, trong đó có: USD, bảng Anh, euro, yen Nhật, nhân dân tệ, đô la Úc…
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến các nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD và các hoạt động thương mại dự kiến sẽ mang về khoảng 22 tỷ USD. Bên cạnh đó, dự án này cũng sẽ tạo ra thị trường xây dựng 33,5 tỷ USD.