Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Vietcombank, đồng USD, bảng Anh và yen Nhật tăng giá trong sáng nay. Mặt khác euro, nhân dân tệ, đô la Úc, won vẫn theo đà giảm giá.
Đồng USD duy trì đà phục hồi so với euro khi bảng lương mạnh ủng hộ việc Fed có thể tăng lãi suất trong thời gian dài hơn và sự kiện bắn khinh khí cầu đã hỗ trợ đồng tiền trú ẩn an toàn. Trong nước, tỷ giá niêm yết cũng tăng đồng loạt tại các ngân hàng.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, đồng yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ cùng có xu hướng giảm giá chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (6/2), tỷ giá euro đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch tại hầu hết ngân hàng. Trong khi đó, thị trường chợ đen ghi nhận tỷ giá hai chiều tăng, hiện đang ở mức 25.290 - 25.450 VND/EUR.
Theo ghi nhận sáng nay (6/2), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hầu hết tăng ở hai chiều giao dịch. Trong đó, tỷ giá Euro tăng mạnh, hiện vào khoảng 24.943 - 26.078 VND/EUR.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Vietcombank, giá giao dịch của các đồng bảng Anh, euro, nhân dân tệ, yen Nhật, đô la Úc, bath Thái… ghi nhận giảm mạnh so với cuối tuần trước.
Đồng USD có đà phục hồi khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ tiếp tục ủng hộ việc Fed có thể tăng lãi suất trong thời gian dài hơn. Trong nước, giá USD niêm yết tại ngân hàng và trên thị trường tự do cũng tăng đáng kể.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ phiên cuối tuần so với đầu tuần, các đồng USD, bảng Anh và đô la Úc giảm giá trong tuần qua. Trong khi đó đồng yen Nhật và euro tăng/giảm trái chiều tại các ngân hàng.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, đồng yen Nhật và bảng Anh biến động không đồng nhất. Trong khi đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ giảm giá hoặc đứng yên tại các ngân hàng được khảo sát.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (4/2), tỷ giá euro tại các ngân hàng biến động trái chiều. Trong khi đó, thị trường chợ đen ghi nhận tỷ giá hai chiều giảm, hiện đang ở mức 25.265 - 25.405 VND/EUR.
Trong quý cuối năm 2022, biến động mạnh của tỷ giá đã khiến nhiều ngân hàng thu lãi lớn từ mảng kinh doanh ngoại hối như VietinBank, ACB, SeABank,... nhưng cũng làm cho một số ngân hàng lỗ tới hàng trăm tỷ đồng.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến các nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD và các hoạt động thương mại dự kiến sẽ mang về khoảng 22 tỷ USD. Bên cạnh đó, dự án này cũng sẽ tạo ra thị trường xây dựng 33,5 tỷ USD.