|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Từng tuyên bố dùng hết gia sản để đánh bại Tổng thống Trump, tỉ phú Bloomberg vẫn đồng tình với ông Trump về chính sách chống Trung Quốc

18:34 | 03/03/2020
Chia sẻ
Hôm 2/3, tỉ phú truyền thông và ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Michael Bloomberg cho hay ông đồng ý với Tổng thống Donald Trump về chính sách gây áp lực lên Trung Quốc thông qua thương mại cũng như Triều Tiên thông qua đàm phán.

Ông Bloomberg còn nhận định "rất nhiều lời chỉ trích về ông Trump không liên quan đến chính sách của ông mà là do cách ông Trump thực hiện chính sách".

Theo hãng tin Bloomberg, tỉ phú truyền thông Bloomberg đồng tình với ông Trump trong các cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ và thực hiện hành vi thương mại không công bằng, ông cũng cho rằng cần phải có các biện pháp mạnh tay để đối phó với Trung Quốc.

Dù vậy, ông Bloomberg không đồng tình với cách tiếp cận của ông chủ Nhà Trắng Donald Trump.

Ông Michael Bloomberg cho rằng tốt hơn hết nên đàm phán cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngay cả khi quá trình này không tạo ra kết quả nào.

Từng tuyên bố dùng hết gia sản đánh bại Tổng thống Trump, tỉ phú Bloomberg vẫn nhất trí với ông chủ Nhà Trắng về chính sách với Trung Quốc, Triều Tiên - Ảnh 1.

Tỉ phú Michael Bloomberg - ứng viên ra tranh cử khá muộn, đã bày tỏ nhiều thông điệp mới trong cuộc phỏng vấn mới đây. (Ảnh: Getty Images)

"Trung Quốc sẽ là siêu cường tiếp theo của thế giới, đối đầu trực diện với Mỹ. Chúng ta cần phải đứng lên sẵn sàng cho cuộc đấu với Trung Quốc", ông Bloomberg nói.

Phát biểu trên kênh Fox News trước đêm Siêu thứ Ba (Super Tuesday), ông Bloomberg cũng dự đoán rằng các ứng viên Đảng Dân chủ khác sẽ phải tham gia đại hội tranh cử (contested convention) vì sẽ không ứng viên tranh cử tổng thống nào giành đủ đa số phiếu đại biểu (pledged delegates) trong các cuộc bầu cử sơ bộ còn lại.

Đây là lần đầu tiên ông Bloomberg tham gia một cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống.

"Khi đó, các ứng viên sẽ phải tham gia đại hội tranh cử, nơi các đại biểu phổ thông sẽ thỏa hiệp và bỏ phiếu nhiều lần để tìm ra ứng viên đạt 'con số thần kì' 1.237. Không nhất thiết người đó sẽ là một trong hai ứng viên dẫn đầu mà có thể là bất kì ai trong số những ứng viên đang đứng sau", ông Bloomberg lí giải.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Bloomberg hiện đang đứng thứ ba hoặc chia sẻ vị trí thứ hai với ứng viên khác tại hầu hết tiểu bang sẽ bỏ phiếu sơ bộ trong ngày Siêu thứ Ba.

Tại buổi phỏng vấn, tỉ phú truyền thông Bloomberg cũng được hỏi liệu kịch bản đó có khiến công chúng phàn nàn rằng ứng viên đại diện Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống đã đánh cắp vị trí của ứng viên có nhiều phiếu bầu phổ thông nhất.

Ông cho hay: "Nếu qui định cho phép bạn trao đổi phiếu bầu hoặc thỏa thuận với các ứng viên khác, thế thì bạn có thể làm như vậy. Nếu không thích những qui định của trò chơi thì đừng nhảy vào cuộc chơi".

Tỉ phú truyền thông có thể bỏ phiếu cho ứng viên Bernie Sanders dù "không vui vẻ gì"

Buổi phỏng vấn của ông Bloomberg diễn ra trong bối cảnh cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang giành được sự ủng hộ của các đại biểu theo đuổi chủ nghĩa trung dung (centrist) và phản đối ông Bernie Sanders - ứng viên theo đuổi chủ nghĩa dân chủ xã hội.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Bloomberg đã bác bỏ quan điểm cho rằng ứng viên Joe Biden đủ điều kiện làm chủ Nhà Trắng.

Vị tỉ phú này nhận định để trở thành tổng thống Mỹ, ứng viên cần có kinh nghiệm quản lí như của ông và các "nhà lập pháp" như ông Biden không thể đảm bảo những lời hứa hẹn mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử có thể thành hiện thực. Ông Biden có 36 năm làm Thượng nghị sĩ.

Hai ứng viên Amy Klobuchar và Pete Buttigieg đã rời bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 2/3 và bày tỏ sự ủng hộ cho ông Biden.

Theo tờ Bloomberg, cựu Phó Tổng thống Joe Biden còn nhận được sự tán thành của một số nhân vật khác sau chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ngày 29/2 tại bang South Carolina, trong đó có cựu lãnh đạo phe đa số Thượng viện Harry Reid.

Tại cuộc phỏng vấn, ông Bloomberg đã một lần nữa chỉ trích rằng nếu Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống, ông Sanders sẽ thất bại trước ông Trump vì những ý tưởng "điên rồ" của ông cũng như do nhiều cử tri không ủng hộ cuộc cải cách chính trị mà ông kêu gọi.

Khi được hỏi liệu sẽ bỏ phiếu cho ông Sanders hay ông Trump, tỉ phú Bloomberg cho hay ông sẽ chọn ông Sanders nhưng "không vui vẻ gì khi làm điều đó".

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng không ưa gì tỉ phú Bloomberg và thường chỉ trích ông Bloomberg là dùng tiền để mua bán cả cuộc bầu cử và chỉ biết phục vụ lợi ích của giới tỉ phú, siêu giàu.

Yên Khê