|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỉ phú Michael Bloomberg cam kết giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc nếu đắc cử

00:15 | 01/03/2020
Chia sẻ
Giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc, tăng ngân sách cho nghiên cứu nông nghiệp là những việc mà tỉ phú Michael Bloomberg sẽ thực hiện nếu ông trở thành tổng thống Mỹ.

Hôm 29/2 theo giờ Mỹ, tỉ phú Michael Bloomberg - người đang chạy đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - tuyên bố ông sẽ hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, tạo điều kiện để nông dân thuê người lao động nước ngoài dễ hơn và tăng ngân sách cho hoạt động nghiên cứu nông nghiệp ở cấp liên bang.

Cựu thị trưởng thành phố New York công bố các chính sách nông nghiệp trong bối cảnh đảng Dân chủ chuẩn bị cuộc bầu cử sơ bộ ở 14 bang vào ngày 3/3. Minnesota và Oklahoma - hai trong số những bang này - phụ thuộc khá nhiều vào nông nghiệp.

Là tỉ phú tự thân, Bloomberg tự chi tiền cho chiến dịch vận động tranh cử. Hiện tại, các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy ông xếp thứ hai hoặc ba, sau thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Tỉ phú Michael Bloomberg cam kết giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc nếu đắc cử - Ảnh 1.

Tỉ phú Michael Bloomberg cam kết ông sẽ giảm mức độ căng thẳng thương mại với Trung Quốc nếu ông trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Ảnh: CNBC

Michael Bloomberg là một trong những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump gay gắt nhất trong tiến trình vận động tranh cử. Đôi khi ông đấu khẩu với đương kim tổng thống. Hôm 29/2, ông phê phán chính quyền Trump về các chính sách thương mại, khiến một số đối tác thương mại - mà nổi bật là Trung Quốc - áp mức thuế cao đối với nông sản của Mỹ.

"Cuộc chiến thương mại của ông Trump là thảm họa đối với nông dân Mỹ", Bloomberg tuyên bố.

Bất chấp những chính sách thương mại của Trump, nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỉ lệ nông dân ủng hộ ông vẫn khá cao.

Kế hoạch của Bloomberg không nêu chi tiết cách thức ông sẽ giải quyết bất đồng thương mại, nhưng ông cam kết khai phá những thị trường công bằng và cởi mở cho nông dân Mỹ, đồng thời phối hợp với các đồng minh và Tổ chức Thương mại Thế giới để hạ nhiệt căng thẳng mậu dịch Trung - Mỹ.

Trump đã xung đột với Trung Quốc về chính sách mậu dịch, khiến cả hai nước đều áp thuế cao đối với hàng xuất khẩu của bên kia. Mới đây, Nhà Trắng đã phê chuẩn gói trợ cấp 28 tỉ USD cho nông dân để bù đắp giá nông sản giảm.

Một thỏa thuận có hiệu lực hồi tháng 2 đã giảm căng thẳng giữa hai nước, do Trung Quốc tăng lượng nông sản mà họ sẽ mua từ Mỹ. Tuy nhiên, dịch covid-19 đang cản trở nền kinh tế Trung Quốc, khiến nhiều người lo ngại Bắc Kinh không có khả năng thực hiện cam kết mua thêm nông sản Mỹ.

Trong khi đó, Bloomberg cam kết tăng gấp đôi ngân sách liên bang cho nghiên cứu nông nghiệp và triển khai chương trình visa nông nghiệp theo hướng linh hoạt hơn cho nông dân và chủ trang trại.

Ông cũng muốn tăng vị thế của các nông trại nhỏ bằng cách hủy một số chính sách của chính phủ đương nhiệm.

Cửu Dương