Thành công của Trung Quốc trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài tới thị trường trái phiếu và cổ phiếu có thể làm gia tăng mức biến động trong tương lai vì hệ thống tài chính nước này bị tác động mạnh bởi tâm lý nhà đầu tư nước ngoài như chưa từng.
Trung Quốc đang đẩy nhanh việc thông qua luật đầu tư nước ngoài với tốc độ chưa từng thấy để đáp ứng những đòi hỏi của Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.
Trưởng Phòng Thương mại Đức ở Trung Quốc (AHK) Jens Hildebrandt cảnh báo Trung Quốc sẽ đối diện “một năm rất khó khăn” với Đức vì quốc gia châu Âu này đang mất kiên nhẫn về tình trạng Bắc Kinh chậm cải cách.
Tờ Handelsblatt của Đức vừa đăng bài viết liên quan đến việc Chính phủ Đức và tập đoàn viễn thông nước này có thể sẽ xem xét loại tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc trong phát triển mạng 5G.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22/1 cho biết bộ này đã quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với chất ortho dichlorobenzene (ODCB) nhập khẩu từ Nhật Bản và Ấn Độ kể từ ngày 23/1 tới.
Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế đáng kể hoạt động của các công ty viễn thông thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc ở Mỹ do lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.
Nếu Trung Quốc muốn xoa dịu cơn giận dữ của Tổng thống Mĩ Donald Trump về vấn đề thặng dư thương mại thì các con số thống kê mới nhất sẽ khó có thể làm hài lòng vị tổng thống này.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nới lỏng điều kiện trong việc cắt giảm tỉ lệ dự trự bắt buộc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây được cho là động thái gần nhất để kích thích nền kinh tế đang chậm lại.
Động thái này đồng nghĩa với việc tăng khả năng tiếp cận của người dân Trung Quốc với hàng hóa vốn bị hạn chế nhập khẩu do thuế quan trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, và cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng nền kinh tế, theo Bloomberg.
Công ty Nông nghiệp Longmate của Campuchia thông báo sẽ tiến hành một chuyến hàng thử nghiệm vận chuyển chuối đến thị trường Trung Quốc vào tháng 1, sau đó chuyến hàng chính thức đầu tiên của công ty này sẽ đến Trung Quốc vào tháng 2/2019.
Kenya là quốc gia mới nhất trên thế giới khiến Trung Quốc phải ráo riết tìm cách xoa dịu “cơn bão” dư luận liên quan tới các siêu dự án gây tranh cãi trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.
Lãi suất cho vay tăng cao đang làm nóng thị trường tài chính trong thời gian qua và tạo nên cơn đau đầu cho những người đang vay vốn tại các ngân hàng.