Giá heo hơi Trung Quốc giảm mạnh một nửa trong 6 tháng đầu năm do người dân ồ ạt xuất chuồng đàn heo. Điều này dấy lên lo ngại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dư cung thịt heo trong thời gian tới.
Mới đây, chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ kích hoạt kho dự trữ thịt heo khi nước này rơi vào tình trạng khủng hoảng dư cung. Dịch tả heo châu Phi bùng phát, người dân bán tháo đàn, giá thịt heo lao dốc.
Giá các đồng tiền kỹ thuật số đã biến động mạnh trong những tuần gần đây, khi Trung Quốc tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch và khai thác các đồng tiền này.
Trong thời gian 28 giờ 45 phút, một công ty xây dựng ở Trung Quốc đã hoàn thành công trình chung cư 10 tầng, đồng nghĩa với quãng thời gian hơn một ngày.
Ngày 19/6, Australia cho biết sẽ nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế chống bán phá giá của Trung Quốc đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.
Theo VITIC, xuất khẩu gạo thơm ST24 và ST25 ghi nhận đà tăng trưởng đột phá trong 4 tháng đầu năm. Đặc biệt, xuất khẩu gạo ST24 đạt gần 13 nghìn tấn, tăng 513% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 11 nghìn tấn (87%) được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Trung Quốc kêu gọi người chăn nuôi heo giữ sản lượng ở mức hợp lý, sau khi một chỉ báo được theo dõi chặt chẽ về chi phí sản xuất đã giảm xuống dưới mức mà hầu hết người nông dân có lãi.
Theo VSA, trong tháng 5, xuất khẩu thép đạt hơn 630,5 nghìn tấn, tăng 18% so với tháng 4 và tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, xuất khẩu thép tháng 5 đang lấy lại đà tăng trưởng sau khi giảm 17% vào tháng 4.
MicroTeam, một startup của Trung Quốc đã huy động được hàng chục triệu Nhân dân tệ trong vòng gọi vốn A1. MicroTeam đã ứng dụng công nghệ AI để tăng cường số hóa bộ môn bóng đá.
Cuộc thanh trừng các tài khoản tiền điện tử trên Weibo chỉ giới hạn ở các tài khoản quảng cáo bởi cho đến hiện tại, các tài khoản liên quan đến tiền điện tử khác vẫn chưa bị ảnh hưởng.
Theo Global Times, một công ty liên quan đến Huang Wei (còn được biết đến với cái tên Viya, nữ hoàng livestream của Trung Quốc), đã bị phạt số tiền tương đương 82.921 USD vì vi phạm luật quảng cáo. Điều này khiến nhiều người lo lắng về chất lượng của các sản phẩm được Viya rao bán trong các buổi livestream.
Không sợ mất mặt khi bị phát hiện xài hàng giả, những món đồ hiệu fake được làm một cách tinh vi đang là một giải pháp thay thế cho những người muốn dùng hàng hiệu nhưng khả năng tài chính không cho phép.
Trung Quốc cũng đang có vấn đề riêng về lạm phát mà cách giải quyết của nước này có thể sẽ có những tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế và giá cả trên toàn cầu.
Việc thành lập một tập đoàn (holdings) dựa trên 4 công ty xử lý nợ xấu sẽ là một hướng đi mới giúp tách bạch vai trò điều hành và cổ đông của nhà nước tại các tổ chức này.