|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc ngại trả đũa doanh nghiệp Mỹ dù Huawei bị chặn đường sống

10:21 | 21/08/2020
Chia sẻ
Mỹ chặn đường Huawei tiếp cận các công nghệ quan trọng nhưng Trung Quốc đang gặp khó trong việc phản công. Bất kì động thái nào nhằm trừng phạt doanh nghiệp Mỹ cũng có thể làm tổn hại tới cuộc hồi phục mong manh của kinh tế Trung Quốc.
Trung Quốc ngại trả đũa doanh nghiệp Mỹ sau 'án tử' của Huawei - Ảnh 1.

Bắc Kinh vẫn chưa công bố các biện pháp đối phó với các những hạn chế mới Mỹ áp đặt lên Huawei. (Ảnh: AP)

Trong tuần này, Washington đã tăng cường các hạn chế để không cho Huawei có được bất cứ loại chip nào được sản xuất bằng phần mềm hoặc công nghệ Mỹ nếu không có giấy phép đặc biệt. Một lần nữa, Washington lại siết chặt chiếc dây thừng đang tròng lên cổ gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Rất nhanh chóng, Bắc Kinh đã bày tỏ sự tức giận đối với động thái của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa công bố bất kì biện pháp nào để đáp trả, bao gồm việc hạn chế các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc.

Bắc Kinh đang phải thận trọng để ngăn mối quan hệ song phương Mỹ-Trung tiếp tục xuống dốc trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nếu cứ cố ăn miếng trả miếng với chính quyền ông Trump, Bắc Kinh có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng chống Trung Quốc trong công chúng Mỹ.

Ông Huo Jianguo, cựu lãnh đạo của một tổ chức nghiên cứu thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc nói với South China Morning Post (SCMP): "Ưu tiên đối với Trung Quốc là quản lí xung đột và các mối rủi ro".

Do không muốn phải thỏa hiệp các lợi ích quốc gia cốt lõi như Hong Kong, Đài Loan và Tân Cương, Bắc Kinh đang đặt cược vào mối liên kết kinh tế để ngăn chặn cuộc xung đột toàn diện với Washington. Nhưng chiến lược này sẽ đòi hỏi Trung Quốc phải nỗ lực gấp đôi để giành được thiện cảm của doanh nghiệp Mỹ.

Hôm 20/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý quay lại bàn đám phán thương mại trong vài ngày tới.

Ông Dan Wang, nhà phân tích tại công ty tư vấn Gavekal nhận xét lệnh hạn chế mới nhất là "bản án tử hình" đối với Huawei, nhưng Trung Quốc khó có thể trút giận lên doanh nghiệp Mỹ.

"Huawei là một công ty quan trọng, nhưng Bắc Kinh đang cố gắng sử dụng lời đường mật để thuyết phục các công ty lớn của Mỹ tiếp tục ở lại Trung Quốc. Trung Quốc vẫn cần công nghệ của Mỹ, và Bắc Kinh cần lôi kéo doanh nghiệp Mỹ làm đồng minh để kiềm chế sự thù địch của chính phủ Mỹ".

Thay vì trả đũa, Bắc Kinh cần một chiến lược tốt hơn nhằm giữ Huawei sống sót trong vài tháng tiếp theo với hi vọng rằng ứng viên Joe Biden sẽ thắng, ông Wang nói thêm.

Các quan chức Trung Quốc đang nỗ lực để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại nước này.

Cuối tháng trước, Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn đã đảm bảo với các thành viên của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc rằng họ sẽ tiếp tục có được sự hỗ trợ của Bắc Kinh. General Motors, Intel và Starbucks nằm trong số các thành viên của tổ chức này.

"Chúng tôi hi vọng cộng đồng doanh nghiệp Mỹ phát huy tốt vai trò cầu nối, mở rộng hợp tác song phương. Đồng thời, chúng tôi mong có thể biến các mối quan hệ kinh tế và thương mại trở thành yếu tố giúp ổn định quan hệ Mỹ-Trung," ông Vương nói. 

Những người theo chủ nghĩa dân tộc đã yêu cầu Bắc Kinh trả đũa doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc lại hứa sẽ mở rộng cửa đón đầu tư nước ngoài và bảo vệ doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại nước này.

Ông Ding Shuang, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng Standard Chartered cho biết ưu tiên của Bắc Kinh là giữ càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài ở trong nước càng tốt để làm chậm sự chia tách giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Trung Quốc không nên phản ứng thái quá với các động thái của Mỹ. Đồng thời, Trung Quốc phải tính toán thiệt hại có thể xảy ra trước khi làm bất cứ điều gì. Thời điểm vẫn chưa chín muồi để Trung Quốc công bố danh sách thực thể không đáng tin cậy vì điều này sẽ chỉ khiến Mỹ đẩy mạnh việc trả đũa", ông Ding nói.

Giang