|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc, Mỹ bắt đầu trở lại các buổi đàm phán thương mại

15:11 | 01/05/2019
Chia sẻ
Thứ Tư (1/5), Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán mới nhất tại Bắc Kinh nhằm chấm dứt một cuộc chiến thương mại, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng ông đã có một bữa tối làm việc tốt đẹp vào hôm trước với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Ông Mnuchin, cùng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, đang tổ chức một ngày thảo luận trước khi ông Lưu tới Washington vào tuần tới để tham gia một vòng đàm phán khác có thể cuộc thảo luận cuối cùng.

Theo Reuters, ông Lưu chào đón ông Mnuchin và Lighthizer khi họ đến nhà tiếp đón chính phủ ở Bắc Kinh, nhưng không đưa ra bình luận trực tiếp với các phóng viên.

Ông Lưu đã chiêu đãi các vị khách Mỹ vào tối thứ Ba (30/4) ngay sau khi họ đến.

Trung Quốc, Mỹ bắt đầu trở lại các buổi đàm phán thương mại  - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Reuters.

Bắc Kinh và Washington đã cho thấy tiến bộ về các vấn đề gồm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc để giúp chấm dứt một cuộc xung đột thuế quan, khiến cả hai bên thiệt hại hàng tỉ USD, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường tài chính.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói riêng rằng một cơ chế thực thi cho một thỏa thuận và các mốc thời gian để gỡ bỏ thuế quan là những điểm chưa được giải quyết.

Các quan chức Trung Quốc cũng thừa nhận rằng họ coi cơ chế thực thi là rất quan trọng, nhưng cũng nhận định phải hoạt động hai chiều và không thể chỉ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc.

Tại Washington, những người quen thuộc với các cuộc đàm phán nói rằng câu hỏi về việc liệu và khi nào thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa trị giá 250 tỉ USD sẽ được gỡ bỏ có lẽ sẽ là một trong những vấn đề cuối cùng được giải quyết. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể giữ một số thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong một thời gian đáng kể.

Washington cũng đang thúc ép Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ. Trung Quốc đã nhiều lần cam kết tiếp tục cải cách và giúp các công ty nước ngoài hoạt động trong nước dễ dàng hơn.

Trong các bình luận được công bố vào thứ Tư (30/4), cơ quan quản lí ngân hàng và bảo hiểm hàng đầu của Trung Quốc cho biết chính phủ sẽ tiếp tục mở cửa các lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm.

Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.