|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc giữ hạn ngạch nhập khẩu ngũ cốc không đổi bất chấp cam kết mua thêm nông sản Mỹ

14:01 | 07/01/2020
Chia sẻ
Bắc Kinh vẫn chưa công bố rõ về lượng nông sản Mỹ sẽ mua thêm, điều vốn được xem là một phần quan trọng thỏa thuận thương mại với Washington.

Trao đổi với trang tài chính Caixin, ông Han Jun, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Trung Quốc, cho biết hạn ngạch nhập khẩu đối với lúa mì, ngô và gạo sẽ không tăng. 

"Đây là hạn ngạch quốc tế. Chúng tôi sẽ không điều chỉnh chỉ vì một quốc gia", ông Han chia sẻ. 

Tháng 12/2019, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay đã đạt được thỏa thuận giai đoạn một với Bắc Kinh, trong đó Trung Quốc đồng ý mua một lượng đáng kể thành phẩm, sản phẩm năng lượng và nông sản, cùng với dịch vụ Mỹ. 

Ông Trump nói thêm quốc gia châu Á sẽ sớm thu mua 50 tỉ USD giá trị nổng sản.

Các quan chức Trung Quốc vẫn chưa xác nhận một con số chính xác, nhưng một số chuyên gia phân tích cũng nghi ngờ về tính khả thi của con số lớn như vậy, dù Trung Quốc đã tăng mua đậu nành Mỹ. 

Hai quốc gia được dự báo sẽ kí thỏa thuận giai đoạn một vào tuấn tới tại Washington, D.C (Mỹ), theo CNBC.

Bộ nông nghiệp Tung Quốc không phản hồi ngay lập tức với đề nghị bình luận từ CNBC.

Lyly Cao

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?