Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng cho năm 2025, dự tính bơm 6.200 tỷ NDT vào nền kinh tế

(Ảnh minh họa: Bloomberg).
Theo bản sao báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc mà Bloomberg có được, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 khoảng 5%. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong hai năm trước và thành công, nhưng đạt được con số đó trong năm 2025 sẽ không dễ dàng.
Vào sáng ngày 5/3 tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Lý Cường đã chính thức thông báo mục tiêu tăng trưởng và một số nội dung khác trước Quốc hội Trung Quốc. Các thông tin đều khớp với đưa tin của Bloomberg.
Trung Quốc còn nâng mục tiêu thâm hụt tài khóa lên khoảng 4% GDP, mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ. Các mục tiêu về GDP và mức thâm hụt ngân sách tổng thể của Trung Quốc tương tự như kỳ vọng của giới phân tích.
Báo cáo công tác vạch ra kế hoạch phát hành 1.300 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 178,9 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đặc biệt kỳ hạn siêu dài trong năm 2025, nhiều hơn 300 tỷ nhân dân tệ so với năm ngoái.
Trung Quốc còn dự định phát hành thêm 500 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt khác nhằm hỗ trợ các ngân hàng thương mại lớn do nhà nước sở hữu. Bên cạnh đó, Trung Quốc dự kiến sẽ phát hành 4.400 tỷ nhân dân tệ trái phiếu địa phương có mục đích đặc biệt để giúp các chính quyền cấp dưới giảm bớt căng thẳng tài chính.
Ông Wee Khoon Chong, chuyên gia thị trường châu Á - Thái Bình Dương của công ty tài chính BNY, bình luận: “Các mục tiêu Trung Quốc đặt ra hôm nay mang tính tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tăng trưởng.
Giờ Trung Quốc chỉ còn cần thực thi hiệu quả những biện pháp đã công bố. Chúng tôi dự kiến các quan chức sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ và tín dụng hơn nữa để hỗ trợ chiến lược tài khóa của Trung Quốc”.

Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan thêm 10% lên hàng hóa nước này. Động thái của ông Trump là mối nguy lớn đối với triển vọng của Trung Quốc bởi năm ngoái lĩnh vực xuất khẩu đóng góp gần 1/3 tốc độ tăng trưởng.
Bắc Kinh cũng đang đối mặt với những rắc rối phức tạp khác. Nền kinh tế tỷ dân đang trên đà ghi nhận chuỗi giảm phát dài nhất kể từ thập niên 1960, trong khi thị trường bất động sản vẫn đang xuống dốc và chưa tạo đáy.
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế tham vọng nhiều khả năng sẽ đòi hỏi các quan chức Trung Quốc ban hành thêm các biện pháp kích thích mạnh mẽ giống như những gì họ hứa hẹn cuối năm ngoái. Các nhà kinh tế kêu gọi song song với tăng cường chi tiêu công, Bắc Kinh cần phân bổ nguồn lực để thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.
Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh là điều quan trọng với xã hội Trung Quốc. Ông Zhu Baoliang, cựu nhà kinh tế trưởng tại trung tâm nghiên cứu State Information Center, ước tính nếu GDP tăng 1%, nền kinh tế sẽ tạo ra 2,5 triệu việc làm mới. Vậy nên tốc độ tăng trưởng 5% là cần thiết để duy trì việc làm ổn định.
Chính phủ Trung Quốc ước tính hơn 12 triệu cử nhân sẽ gia nhập thị trường việc làm trong năm 2025, cao hơn một chút so với năm ngoái.
Cuộc khảo sát mà Bloomberg thực hiện với 77 nhà phân tích dự báo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 4,5% trong năm 2025.
Bắc Kinh còn hạ mục tiêu lạm phát giá tiêu dùng xuống khoảng 2%, mức thấp nhất kể từ năm 2003. Động thái này cho thấy các quan chức ngầm thừa nhận tăng giá cả là công việc khó khăn.
Trong hai năm qua, lạm phát giá tiêu dùng ở Trung Quốc chỉ đạt 0,2%. Ngày càng nhiều nhà kinh tế kêu gọi Trung Quốc biến lạm phát thành mục tiêu ràng buộc đối với các chính sách.
