Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt nam tin rằng nếu trái phiếu ngân hàng cũng được bảo đảm an toàn như tiền gửi tiết kiệm thì sẽ có lượng tiền khổng lồ đầu tư vào loại trái phiếu này.
Theo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chính phủ trình Quốc hội, nguồn vay của Chính phủ tập trung chủ yếu vào vay trái phiếu Chính phủ trong nước, giảm rủi ro khi thị trường quốc tế có nhiều biến động và phù hợp với nghị quyết của Quốc hội, chủ trương của Bộ Chính trị về cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công an toàn bền vững.
Theo TS. Cấn Văn Lực, cần giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc vi phạm liên quan đến TPDN để giúp thị trường phục hồi nhanh chóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, sản xuất và cả đảo nợ.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết, các đợt phát hành trái phiếu ở Trung Quốc đạt gần 3.770 tỷ nhân dân tệ (khoảng 546,84 tỷ USD) trong tháng 1.
SSI Research cho biết lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã được đẩy lên gần mức 6% (tăng 0,5 điểm % so với tuần trước đó) trong khi mặt bằng lãi suất huy động ở thị trường 1 vẫn tiếp tục xu hướng tăng.
Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm so với USD và giá trái phiếu chính phủ Anh ghi nhận sự sụt giảm theo ngày lớn nhất trong nhiều thập kỷ vào ngày 23/9.
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm với lãi suất, đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2008 trong ngày 24/8, ở mức 2,959%, tăng so với mức 1,72% ghi nhận được hồi đầu tháng.
Campuchia sẽ lần đầu tiên phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 300 triệu USD vào tháng 9, trong đó mỗi trái phiếu trị giá khoảng 245 USD với các kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm.
Với việc điều chỉnh hạn mức giao dịch mua lại kỳ hạn TPCP và chào mua ngoại tệ từ NHTM, KBNN dự kiến bơm khoảng 78.000 tỷ đồng ra thị trường trong quý II.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 7/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.
Sự tăng mua ròng của khối ngoại trên thị trường thứ cấp cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang có cái nhìn tốt hơn về tài sản phi rủi ro ở những quốc gia đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát được dịch bệnh như Việt Nam.