Theo VBMA, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12, phần lớn do Sun Valley, Bách Hưng Vương và Wealth Power phát hành.
Không chỉ tăng vốn thần tốc mà doanh nghiệp này còn đồng thời đổi tên, đổi người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc và chuyển sang kinh doanh bất động sản ngay trước ngày hoàn tất huy động trái phiếu.
Trái phiếu bất động sản phát triển mạnh mẽ trong năm 2021 với tổng giá trị phát hành ước tính hơn 204.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 9 tỷ USD, gấp khoảng 3,2 lần so với năm 2020.
Theo thống kê của VBMA, có khoảng 30% trái phiếu do doanh nghiệp bất động sản phát hành trong 11 tháng vừa qua không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu, tương đương khoảng hơn 56.100 tỷ đồng.
Công điện của Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thanh tra, giám sát chặt việc phát hành trái phiếu riêng lẻ liên quan đến các doanh nghiệp bất động sản, các DN có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các DN có kết quả kinh doanh thua lỗ,...
Tính đến nay, tổng giá trị trái phiếu do doanh nghiệp này phát hành trong năm khoảng 3.150 tỷ đồng, đều do Chứng khoán Tiên Phong thu xếp và trái chủ đồng thời là công ty chứng khoán trong nước.
Trước đây, các doanh nghiệp BĐS chủ yếu huy động vốn từ tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên kể từ năm 2019, trái phiếu dần trở thành kênh huy động vốn thay thế.
DIC Corp có kế hoạch khởi công nhiều dự án trong quý IV như Khu đô thị du lịch Long Tân (Đồng Nai), Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 (Vũng Tàu); Khách sạn Vị Thanh (Hậu Giang);…
Cuộc đua phát hành trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản dần nóng trở lại trong thời gian gần đây. Trong đó, một lượng vốn lớn được huy động để cơ cấu lại các khoản nợ cho thấy rủi ro ngày càng gia tăng.
Theo Phó Thủ tướng, gần đây, tín hiệu của thị trường TPDN dù còn nhiều khó khăn nhưng việc phát hành, thanh toán bằng tài sản, gia hạn, đáo hạn đã ổn định.