|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM: Phát hiện chùm 17 ca bệnh chưa rõ nguồn lây

18:23 | 10/06/2021
Chia sẻ
Đại diện Trung tâm Y tế huyện Củ Chi (TP HCM), cho biết 15 người dương tính với SARS-CoV-2 là vợ, con, mẹ, hàng xóm, bạn bè của 2 bệnh nhân ban đầu.

Hai bệnh nhân đầu tiên trong chùm ca bệnh này trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, được phát hiện vào ngày 8/6 khi đến khám ở Bệnh viện Thống Nhất. Nhận được thông tin, lực lượng phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 huyện Củ Chi (TP HCM) đã tiến hành khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

TP HCM: Phát hiện chùm 17 ca bệnh chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Chùm 17 ca bệnh ở Củ Chi (TP HCM) hiện chưa rõ nguồn lây. (Ảnh: HCDC)

Tất cả 14 mẫu đơn và một mẫu gộp 5 đều cho có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 9/6. Từ 2 ca bệnh ban đầu chưa rõ nguồn lây, ngành y tế đã xác định thêm ít nhất 15 người có xét nghiệm dương tính. Những người trong mẫu gộp sẽ được lấy mẫu đơn để xét nghiệm khẳng định. Đây đều là vợ, con, mẹ, hàng xóm, bạn bè của hai bệnh nhân ban đầu.

Các bệnh nhân có địa chỉ cư trú ở huyện Củ Chi và đã được chuyển Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ. Hiện Bộ Y tế đã công bố 8 người. Toàn bộ những trường hợp F1, F2 và người có liên quan các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đều lập tức được lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly, phong tỏa.

Tính đến 18h ngày 10/2, TP HCM ghi nhận 20 ca nhiễm mới gồm 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng và 17 ca là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Tổng cộng trong ngày 10/2, Việt Nam có thêm 219 ca mắc mới. 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (1), An Giang (1). 211 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (98 ), TP HCM (61), Bắc Ninh (38 ), Hà Tĩnh (5), Hà Nội (4), Tiền Giang (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1); trong đó 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Sơn Thạnh

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...