|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thư ký OPEC đột ngột qua đời

17:18 | 06/07/2022
Chia sẻ
Ông Mohammed Sanusi Barkindo, Tổng thư ký liên minh dầu mỏ OPEC, vừa đột ngột qua đời tại Nigeria ở tuổi 63.

CNN dẫn lời CEO Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC) cho biết ông Mohammad Sanusi Barkindo - Tổng thư ký của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), đã qua đời.

Ông Barkindo, 63 tuổi, sẽ từ chức vào cuối tháng này sau 6 năm đảm nhiệm vị trí cao nhất tại liên minh dầu mỏ quyền lực bậc nhất hành tinh.

Ông Muhammad Barkindo - một nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã mất Tiến sĩ Muhammad Sanusi Barkindo đáng kính", Giám đốc điều hành NNPC Mele Kyari viết trên Twitter. Vị CEO cho biết ông Barkindo đã qua đời vào cuối ngày 5/7.

Ông Kyari nói thêm: Cái chết của ông Barkindo là một "mất mát to lớn đối với gia đình ông, NNPC, đất nước Nigeria, OPEC và cộng đồng năng lượng toàn cầu".

Ban thư ký của OPEC có trụ sở tại Vienna đã xác nhận cái chết của ông Barkindo và viết trên Twitter rằng "việc ông qua đời là một tổn thất sâu sắc đối với toàn bộ gia đình OPEC, ngành công nghiệp dầu mỏ và cộng đồng quốc tế”.

CEO Kyari cho biết ông Barkindo đã chết vài giờ sau khi gặp Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari và có bài phát biểu chính tại hội nghị thượng đỉnh năng lượng ở Abuja.

Ông Mohammad Barkindo sinh ngày 20/4/1959 tại Nigeria. Sự nghiệp của ông trong ngành dầu mỏ bắt đầu ở quê hương Nigeria những năm 1980.

Được biết, ông đã phục vụ với nhiều cương vị khác nhau tại NNPC và đại diện cho Nigeria trong Ban Kinh tế của OPEC. Ông Barkindo từng giữ chức quyền Tổng thư ký OPEC vào năm 2006 và trở lại vị trí này 10 năm sau đó. 

Ông đã lãnh đạo liên minh dầu mỏ thế giới vượt qua giai đoạn thị trường đầy biến động, bao gồm cả việc hướng OPEC liên kết nhiều hơn với những đối tác ngoài khối (OPEC+).

Khi rời OPEC, ông Barkindo dự kiến sẽ tham gia Trung tâm Năng lượng Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương với tư cách là một nhà nghiên cứu cao cấp.

Minh Quang