|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ lại vỡ kế hoạch trong tháng 5

03:00 | 12/06/2022
Chia sẻ
OPEC+ lại một lần nữa không thể hoàn thành mục tiêu sản xuất dầu thô trong tháng 5 do sản lượng của nhiều nước thành viên quá eo hẹp, dữ liệu của S&P Platts chỉ ra.

(Ảnh minh họa: Bloomberg).

Theo kết quả khảo sát của S&P Platts, liên minh dầu mỏ OPEC và các đồng minh (OPEC+) lại một lần nữa không thể hoàn thành mục tiêu sản lượng đã đề ra trong tháng 5. Nguyên nhân xuất phát từ hạn chế trong sản lượng của nhiều nước thành viên.

Trong tháng 4, chỉ riêng OPEC đã hụt mục tiêu khoảng 2,7 triệu thùng/ngày. Mặc dù có sự cải thiện nhẹ trong tháng 5, sản lượng chung của nhóm này vẫn thấp hơn nhiều so với hạn ngạch.

Tháng 5, sản lượng của Nigeria đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ khi Platts thực hiện khảo sát. Angola, Guinea Xích đạo và Congo cũng sản xuất dưới hạn ngạch.

Hầu hết các đồng minh trong OPEC+ cũng sản xuất ít hơn thỏa thuận. Dù vậy, sản lượng của Nga thực sự đã nhích lên trong tháng 5 sau khi giảm vào tháng 4.

Tuần trước, OPEC+ đã nhất trí bơm thêm 648.000 thùng dầu/ngày trong tháng 7 và 8, thay vì 432.000 thùng/ngày như kế hoạch ban đầu.

Một số nhà quan sát coi đây là một thành công của phương Tây sau nhiều tháng miệt mài vận động các nhà sản xuất dầu mỏ. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tăng lên sau quyết định của OPEC+.

Trên thực tế, nhiều nước OPEC+ đang phải vật lộn để hoàn thành hạn ngạch và điều đó vốn không phải bí mật gì. Chỉ có Arab Saudi, UAE và Kuwaut có công suất dự phòng để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt.

Song, các nước này cũng ngần ngại vì một khi dùng đến công suất dự phòng, họ sẽ gặp khó khăn để phản ứng nếu có bất kỳ cú sốc nguồn cung nào khác xảy ra, oilprice.com nhấn mạnh.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho hay: “Chỉ với một số ít thành viên OPEC+ có công suất dự phòng, chúng tôi dự đoán sản lượng của liên minh này chỉ có thể tăng khoảng 160.000 thùng/ngày trong tháng 7 và 170.000 thùng/ngày trong tháng 8”.

Tất cả các dữ kiện trên cho thấy thế giới cần phải chuẩn bị cho việc giá dầu tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Trong một bài viết gần đây trên Financial Times, cây bút David Sheppard bình luận: “Trung Quốc đang mở cửa trở lại. Mọi người đi du lịch, di chuyển bằng máy bay nhiều hơn. Nhu cầu đang bật tăng”.

“Giá dầu thô sẽ tăng cho đến khi chạm một ngưỡng nhất định, mà khi đó nhu cầu sẽ lao dốc, có thể là do suy thoái kinh tế. Nói cách khác, một cuộc suy thoái cho nhiều nền kinh tế mới có thể chế ngự giá dầu”, ông Sheppart bày tỏ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Khả Nhân

Sáng mai diễn ra Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21'
Sáng mai 22/9, tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi, Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách".