|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC: Nhu cầu dầu năm 2022 sẽ vượt qua mức trước đại dịch COVID-19

08:39 | 15/06/2022
Chia sẻ
OPEC vẫn duy trì dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 3,36 triệu thùng/ngày vào năm 2022, kéo dài sự phục hồi từ đợt sụt giảm năm 2020.

Theo Reuters, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo rằng nhu cầu dầu thế giới sẽ vượt qua mức trước đại dịch vào năm 2022. Tuy nhiên nhóm này cho biết căng thẳng Nga - Ukraine và những diễn biến xung quanh đại dịch COVID-19 gây ra rủi ro đáng kể.

Trong một báo cáo hàng tháng được công bố hôm thứ Ba (14/6), Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn duy trì dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 3,36 triệu thùng/ngày vào năm 2022, kéo dài sự phục hồi từ đợt sụt giảm năm 2020.

Tình hình chiến sự Ukraine đã khiến giá dầu trong thời gian ngắn tăng lên trên 139 USD/thùng vào hồi tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2008, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát. 

Tuy nhiên, việc Trung Quốc phong toả nhiều thành phố lớn trong đó có Bắc Kinh để kiểm soát dịch COVID-19, đã hạn chế nhu cầu dầu.

Trong một báo cáo mới đây, OPEC cho biết: “Trong ngắn hạn, những diễn biến địa chính trị hiện tại và những bất ổn của đại dịch COVID-19 từ nay đến cuối năm tiếp tục gây ra rủi ro đáng kể cho đà sự phục hồi nhu cầu về mức trước khi dịch bùng phát”.

"Áp lực lạm phát có khả năng vẫn tiếp diễn và còn nhiều bất ổn cho đến khi các vấn đề địa chính trị được giải quyết. Tuy nhiên, nhu cầu dầu được dự báo vẫn ở mức tốt trong nửa cuối năm nay.”

Báo cáo chỉ ra tằng ​​mức tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới sẽ vượt qua mốc 100 triệu thùng/ngày trong quý 3, phù hợp với các dự báo trước đó và mức trung bình năm 2022 sẽ đạt 100,29 triệu thùng/ngày, cao hơn con số trước đại dịch năm 2019.

OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,5%. Đồng thời, nhóm này cũng lưu ý những rủi ro nền kinh tế đi xuống vẫn còn khá lớn trong khi động lực tăng trưởng vẫn còn hạn chế.

Tại cuộc họp mới đây diễn ra hôm 2/6, OPEC và các đồng minh (được gọi là OPEC+), đã quyết định tăng sản lượng trở lại sau thời gian dài cắt giảm ở mức kỷ lục do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm bù đắp những tổn thất của Nga do nước này bị áp lệnh trừng phạt.

Báo cáo cho thấy sản lượng dầu mỏ của OPEC trong tháng 5 giảm khoảng 176.000 thùng xuống 28,51 triệu thùng, chủ yếu do sản lượng của các nước như Libya, Nigeria và một số quốc gia khác đi xuống.

Dự báo tăng trưởng nguồn cung của các nước nằm ngoài OPEC vào năm 2022 giảm 300.000 thùng/ngày xuống 2,1 triệu thùng/ngày. OPEC cắt giảm dự báo sản lượng của Nga xuống 250.000 thùng/ngày và giữ nguyên ước tính tăng trưởng sản lượng của Mỹ.

OPEC dự báo nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng 880.000 thùng/ngày vào năm 2022, không thay đổi so với dự báo đưa ra hồi tháng trước, bất chấp mức giá dầu đang ở mức cao.

H.Mĩ