|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump lại dọa 'cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc'

14:33 | 19/06/2020
Chia sẻ
Trên Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể "cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc" dù không rõ nguyên nhân thúc đẩy đoạn tweet này. Bloomberg xem đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông Trump về mối quan hệ gập ghềnh với Bắc Kinh.
Tổng thống Trump lại dọa 'cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc' - Ảnh 1.

Tổng thống Trump lại dọa "cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc". (Ảnh: Reuters)

Trong một đoạn tweet hôm 18/6, ông Trump đã bác bỏ ý kiến mà Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đưa ra trước đó một ngày. Cụ thể, ông Lighthizer nói tách rời hoàn toàn hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không phải là "một lựa chọn chính sách hợp lí".

"Không phải lỗi của Đại diện Thương mại Lighthizer mà có lẽ do tôi chưa tuyên bố quan điểm của bản thân đủ rõ. Tuy nhiên, dưới nhiều điều kiện khác nhau, Mỹ chắc chắn có thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Trung Quốc. Cảm ơn!", ông Trump viết trong dòng tweet đăng ngày 18/6.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 17/6, ông Lighthizer cho biết ông tin Mỹ có thể mang chuỗi cung ứng từ Trung Quốc trở về quê nhà, tuy nhiên quan hệ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên được duy trì.

"Liệu tôi có nghĩ rằng chúng ta có thể ngồi xuống và tách rời nền kinh tế Mỹ khỏi nền kinh tế Trung Quốc không? Không, tôi cho rằng đó là lựa chọn chính sách của nhiều năm về trước rồi. Tôi không xem đây là một lựa chọn hợp lí ở thời điểm này", ông Ligthizer khẳng định.

Đoạn tweet trên của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp gỡ phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Quốc Vụ viện Dương Khiết Trì dẫn đầu, giữa lúc giới quan sát đặt câu hỏi liệu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có bảo toàn hay không. Theo ông Pompeo, ông Dương Khiết Trì nói Trung Quốc cam kết duy trì hoạt động thu mua lượng lớn nông sản Mỹ.

Ở diễn biến khác, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã khơi ra một vấn đề mới về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khi cáo buộc ông Trump đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình giúp đỡ để ông tái đắc cử.

Theo ông Bolton, trong một cuộc họp riêng với ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 (Nhật Bản) hồi tháng 6/2019, ông Trump đã chuyển hướng cuộc trò chuyện và lập luận rằng việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ có thể mang lại cho ông nhiệm kì thứ hai tại Nhà Trắng.

Dù vậy, ông Trump vẫn lên tiếng chỉ trích Trung Quốc khi đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng trên khắp nước Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng từng gọi đại dịch này là "bệnh dịch hạch từ Trung Quốc" và cáo buộc Bắc Kinh che đậy tình hình dịch bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hôm 17/6, ông Trump nói: "Tôi nghĩ thỏa thuận thương mại tuyệt đấy. Tuy nhiên kể từ khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch hạch Trung Quốc, tôi lại có quan điểm khác với mọi thứ liên quan đến Trung Quốc. Tôi đã luôn cứng rắn với Trung Quốc".

Khả Nhân