|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump không tin ông Biden sẽ thắng cử: 'Tôi phải xem tận mắt'

08:32 | 20/07/2020
Chia sẻ
Hôm 19/7, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ "phải xem tận mắt" kết quả cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020 và khẳng định bỏ phiếu qua thư sẽ "làm hỏng cuộc bầu cử" dù không đưa ra bằng chứng.

"Tôi phải xem tận mắt"

Theo CNBC, Tổng thống Trump đưa ra loạt bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News Sunday. Tại cuộc trò chuyện, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích văn hóa tẩy chay và liên tục hạ thấp mối nguy của đại dịch COVID-19 dù hơn 3,7 triệu người Mỹ đã được xác nhận nhiễm bệnh và ít nhất 140.000 người chết vì đại dịch.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Chris Wallace đã công bố kết quả cuộc thăm dò quốc gia mới nhất của Fox News, cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump 8 điểm %.

Kết quả khảo sát cho thấy cựu Phó Tổng thống Biden dẫn đầu trên nhiều vấn đề nhất định, đáng chú ý hơn ông Trump 1 điểm % về khả năng chèo lái nền kinh tế Mỹ. Khi kết quả trên được công bố, ông Trump gọi đây là "cuộc thăm dò giả mạo".

"Trước tiên, tôi phải nói tôi không thua ông Biden, vì các khảo sát này là giả", Tổng thống Trump khẳng định. "Năm 2016, họ đã làm giả kết quả khảo sát và đến giờ càng làm giả tinh vi hơn".

Tổng thống Trump không chấp nhận ông Biden thắng cử: 'Tôi phải xem tận mắt' - Ảnh 1.

Tổng thống Trump trong một sự kiện tranh cử. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, khi người dẫn chương trình Wallace hỏi liệu ông Trump có chấp nhận thua cuộc một cách "đàng hoàng" không, Tổng thống Mỹ đáp "còn tùy" và lặp lại khẳng định ông từng đưa ra trong quá khứ là bỏ phiếu qua thư có thể dẫn đến gian lận phiếu bầu cử tri trên diện rộng.

Khi đại dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng trên khắp nước Mỹ, một số bang đang nỗ lực để người dân chấp nhận bỏ phiếu qua thư nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm tại điểm bầu cử trực tiếp.

Trước đây, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích bỏ phiếu qua thư, cho rằng loại hình này sẽ dẫn đến gian lận phiếu bầu mặc dù ông không đưa ra bằng chứng để củng cố cáo buộc của mình.

"Tôi nghĩ bỏ phiếu qua thư sẽ làm hỏng cuộc bầu cử", ông Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 19/7. "Tôi thực sự nghĩ như vậy đấy!". Bản thân ông Trump từng ít nhất ba lần bỏ phiếu qua thư vào các năm 2017, 2018 và 2020.

Khi được gặng hỏi liệu bản thân sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020 hay không, ông Trump từ chối trả lời trực tiếp.

"Tôi phải xem tận mắt. Không, tôi sẽ không chỉ trả lời đơn giản là có hoặc không", ông Trump đáp lại.

Tiếp tục xem nhẹ đại dịch COVID-19

Vào đầu cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump lại tiếp tục hạ thấp mối nguy hiểm của đại dịch COVID-19, khẳng định số ca nhiễm mới tăng là do xét nghiệm và nhiều người nhiễm bệnh "đã tự động" khỏi bệnh.

Trong khi đó, các quan chức y tế Mỹ đã nhiều lần chỉ ra rằng số ca xác nhận nhiễm mới đã vượt tốc độ xét nghiệm, tức cho thấy đại dịch đang lây lan nhanh chóng trong cộng đồng trên khắp nước Mỹ.

Khi người dẫn chương trình Wallance đề cập đến Liên minh châu Âu (EU) hiện chỉ báo cáo khoảng 6.000 ca nhiễm mới/ngày, ông Trump nói đó là vì "họ không xét nghiệm" và từ chối thừa nhận khác biệt trong phản ứng với đại dịch giữa EU và Mỹ.

Trong 7 ngày qua, Mỹ báo cáo trung bình 66.498 ca nhiễm mới/ngày, tăng hơn 15% so với một tuần trước, theo phân tích của CNBC từ dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Cũng theo cơ sở tính trung bình 7 ngày, 36 bang và Thủ đô Washington báo cáo số trường hợp nhiễm mới tăng ít nhất 5%.

"Không nước nào có chương trình xét nghiệm qui mô như của Mỹ. Chúng ta khiến cả thế giới ghen tị", ông Trump nói. "Thử nhìn các nước khác xem, họ thậm chí không xét nghiệm. Họ chỉ xét nghiệm khi bệnh nhân phải nhập viện".

Khi được hỏi về mối quan hệ với cố vấn y tế Nhà Trắng - Tiến sĩ Anthony Fauci, ông Trump cho biết hai ông đã trò chuyện hôm 18/7 nhưng nói thêm rằng ông Fauci "đang hơi gieo rắc tâm lí hoang mang, sợ hãi cho người dân".

Ngoài ra, ông Trump còn cho biết ông đang bất đồng quan điểm với Tiến sĩ Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Đầu tuần trước, ông Redfield nói nếu mọi người đều đeo khẩu trang, nước Mỹ có thể kiểm soát đại dịch trong một đến hai tháng.

Trong khi đó, ông Trump lại tiếp tục ca ngợi sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới trước khi đại dịch lan đến Mỹ vào tháng 1 năm nay. Đồng thời, Tổng thống Trump còn khẳng định Đảng Dân chủ đang "cố tình" giữ cho nền kinh tế ngừng hoạt động lâu hơn nhằm gây hại đến chiến dịch tái tranh cử của ông.

Yên Khê