|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump cân nhắc chọn Iowa làm địa điểm kí thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

10:33 | 02/11/2019
Chia sẻ
Bloomberg dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang nghiên cứu một số địa điểm để kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu với Trung Quốc, trong đó có tiểu bang Iowa.
datawwwnj-cmsnjmedia_files03fdb3aff0484b1ca42b5a962e298d30_trump_4440x2960

Tổng thống Trump kêu gọi cử tri tại thành phố Des Moines, Iowa năm 2016. (Ảnh: AP)

"Tôi đang cân nhắc vài địa điểm khác nhau", ông Trump nói với các phóng viên có mặt tại Nhà Trắng hôm 1/11. "Buổi lễ có thể diễn ra ở Iowa". Cũng theo Tổng thống Trump, hai nước đang tích cực thảo luận kế hoạch và đạt được nhiều tiến bộ.

Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một địa điểm mới cho buổi lễ kí kết sau khi Chile tuyên bố hủy tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vì bạo động xã hội leo thang tại thành phố Santiago.

Theo Bloomberg, không rõ liệu Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đồng ý kí thỏa thuận tại Mỹ hay không.

"Tôi muốn kí cho xong thỏa thuận trước. Tôi sẽ làm điều đó ở Mỹ", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng Chủ tịch Tập cũng sẽ nhất trí như vậy.

Quan chức Mỹ - Trung đang tiến hành thảo luận về việc tổ chức buổi lễ ở Iowa, một ý tưởng chỉ mới xuất hiện trong tuần này, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Một nguồn tin khác lại khẳng định buổi lễ ở Iowa đã được thảo luận từ mùa xuân, nhưng một số nhân vật trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer không đồng ý vì họ nghĩ rằng nó giống như một thỏa thuận mua bán nông sản và thiếu vắng các cải cách về cơ cấu kinh tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình từ lâu đã khá yêu thích tiểu bang Iowa. Ông lần đầu tiên ghé thăm nơi này vào năm 1985, khi ông lãnh đạo phái đoàn từ tỉnh Hà Bắc đến Mỹ để nghiên cứu các phương pháp canh tác và được chào đón tại thành phố Muscatine.

Năm 2012, ông lại đến Iowa thêm lần nữa. Đây là một chuyến thăm theo lời mời của ông Terry Branstad, cựu Thống đốc bang Iowa và hiện lại Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc.

Iowa còn mang ý nghĩa lớn khi mà Tổng thống Trump đang muốn nêu bật lên các giao dịch mua nông sản, hiện là nền tảng cho thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Iowa là tiểu bang sản xuất thịt heo và đậu nành lớn - hai mặt hàng mà Trung Quốc dự kiến sẽ mua với số lượng đáng kể.

Đồng thời, Iowa còn đóng vai trò quan trọng về mặt chính trị khi cuộc bầu cử năm 2020 sắp bắt đầu. Ông Trump đã giành chiến thắng ở Iowa vào năm 2016 sau khi cựu Tổng thống Barack Obama thắng ở tiểu bang này vào hai năm 2008 và 2012.

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc bày tỏ thái độ nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện với Mỹ vì hai nước vẫn còn bất đồng ý kiến ở một số vấn đề nhức nhối nhất trong quan hệ thương mại song phương.

Yên Khê