|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tổn thất sau thu hoạch hải sản khoảng 15 - 25%

13:56 | 06/04/2018
Chia sẻ
Ngày 5.4, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị 'Bàn giải pháp khai thác, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hải sản khai thác'.
ton that sau thu hoach hai san khoang 15 25 EU sẽ đánh giá nỗ lực phòng chống IUU của Việt Nam trong tháng 5
ton that sau thu hoach hai san khoang 15 25 62 doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU
ton that sau thu hoach hai san khoang 15 25
Nhiều tàu cá của ngư dân trúng đậm cá nục cập cảng Cửa Sót trong vụ cá bắc năm 2017 - 2018. ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo Tổng cục Thủy sản, hiện nay, công tác xử lý cá trước khi bảo quản và bảo quản cá trên tàu còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Tổn thất sau thu hoạch của các ngành nghề khai thác hải sản trung bình khoảng 15 - 25%. Việc chế biến hàng thủy sản nội địa còn nhiều vấn đề như: công nghệ và thiết bị thô sơ, lạc hậu, chưa có nhiều cải tiến; chất lượng sản phẩm thiếu kiểm soát...

Tại hội nghị, nhiều giải pháp đã được đưa ra như: đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác, chế biến, bảo quản hải sản trên tàu; đầu tư cho cảng cá, dịch vụ tại cảng cá; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành thủy sản; điều tra, dự báo ngư trường, đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao; xúc tiến đầu tư, quảng bá, mở rộng thị trường...

* Ngày 5.4, ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh (Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh), cho biết vụ cá bắc năm 2017 - 2018 (từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau) tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt 14.154 tấn, tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước, ước giá trị đạt 540 tỉ đồng. Các tàu cá công suất

90 CV trở lên có nhiều chuyến ra khơi trúng đậm các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá nục, cá cam, cá hồng, cá ngừ... Các thuyền dưới 20 CV khai thác gần bờ cũng trúng đậm cá trích, cá cơm, ruốc, ghẹ, mực..., có chuyến 1 tàu cá trúng 100 - 200 triệu đồng.

Nguyễn Chung - Phạm Đức

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.