|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 8/1: Cựu Thứ trưởng CA Trần Việt Tân gây thiệt hại bao nhiêu tiền; duyệt chủ trương đầu tư Cảng Mỹ Thủy 14.200 tỉ

19:00 | 08/01/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 8/1 nổi bật với các thông tin: Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân gây thiệt hại bao nhiêu tiền; duyệt chủ trương đầu tư Khu Bến cảng Mỹ Thủy 14.200 tỉ đồng; hé lộ thông tin đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Bắc Kinh...

Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy 685 ha, tổng vốn hơn 14.200 tỉ đồng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019.

Dự án có thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư, do Công ty CP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm CĐT. Tổng vốn đầu tư dự án là 14.234 tỉ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỉ đồng; vốn huy động và vốn khác là 12.091 tỉ đồng...

Các ông Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân gây thiệt hại bao nhiêu tỷ đồng?

Cáo trạng số 08/CT-VKSTC-V5 ngày 5/1 của VKSND Tối cao xác định, vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong ngành Công an gây thiệt hại cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, bị can Bùi Văn Thành bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng, bị can Trần Việt Tân gây thiệt hại trên 155 tỷ đồng...

tin tuc thoi su 81 cuu thu truong ca tran viet tan gay thiet hai bao nhieu tien duyet chu truong dau tu cang my thuy 14200 ti
Bị can Trần Việt Tân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an.

Sau sân bay tư nhân đầu tiên Vân Đồn, Bộ GTVT muốn xây cảng biển Sóc Trăng bằng 100% vốn tư

Sáng nay (8/1), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch cảng khu vực Sóc Trăng.

Bộ trưởng Thể cho biết, việc xây dựng cảng biển đầu mối ở Sóc Trăng sẽ không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ GTVT sẽ xây dựng khung pháp lý, tạo cơ chế, công bố quy hoạch cảng nước sâu rõ ràng, sau đó kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân giống như định hướng của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn...

Thủ tướng trả lời việc nhận chìm bùn thải từ cảng than Trung tâm Điện lực Duyên hải

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh liên quan đến quy hoạch và việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Thủ tướng cho biết, khó khăn của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải trong việc thực hiện nhận chìm vật liệu nạo vét có nguyên nhân chủ yếu do các quy định có liên quan tại chưa thống nhất, đồng bộ; một số quy định không khả thi, thiếu thực tiễn...

Hé lộ thông tin đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Bắc Kinh

Phái đoàn Mỹ, dẫn đầu bởi Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jeffrey Gerrish, đã đến Trung Quốc ngày 6/1 để hội đàm với các đối tác cấp thứ trưởng của Trung Quốc.

Hình ảnh bị rò rỉ từ cuộc họp ngày 7/1 tại Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy các nhà đàm phán được hộ tống bởi một nhóm lớn các trợ lý, đặc biệt là về phía Trung Quốc...

Xem thêm

Khánh Hà

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.