|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 5/4: 'Đảo ngọc' Phú Quốc bị băm nát, 'cò' phân lô bán nền đất Long Thành...

11:46 | 05/04/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 5/4 có các bài viết nổi bật như: 'Đảo ngọc' Phú Quốc bị băm nát, cò phân lô bán nền đất Long Thành, NĐT ngoại làm tân Chủ tịch Du lịch Hương Giang...

Hôm nay thị trường địa ốc có những thông tin đáng chú ý sau:

Ông Vũ Quang Hội đã 'nhường' ghế Chủ tịch Du lịch Hương Giang cho một NĐT ngoại

Soi cơ cấu vốn chủ sở hữu của Du lịch Hương Giang tính tới ngày 31/12/2018 cho thấy tập đoàn Bitexco đã không còn là cổ đông duy nhất có quyền chi phối tại đây mà bên cạnh Bitexco còn một cổ đông ngang cơ khác với những thông tin khá bí ẩn. Ông Vũ Quang Hội - Chủ tịch Tập đoàn Bitexco – cũng không còn là Chủ tịch HĐQT Du lịch Hương Giang từ ngày 7/11/2018...

Tin tức Bất động sản ngày 5/4: Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát, cò phân lô bán nền đất Long Thành... - Ảnh 1.

Toàn cảnh khách sạn Hương Giang bên bờ sông Hương - Huế.

DIC Corp vừa bị phạt và truy thu thuế hơn 13 tỉ đồng đang sở hữu những dự án nào?

DIC Corp bị xử lý vi phạm về thuế, thời kỳ thanh tra năm 2017 với tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là hơn 13,3 tỉ đồng. Công ty này có địa chỉ tại số 265 Lê Hồng Phong, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hiện sở hữu loạt dự án tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trải dài từ Bắc vào Nam như Vĩnh Phúc, Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Lạt, Phú Quốc...

TP HCM chính thức Thanh tra dự án Khu công nghiệp Phong Phú

Theo Quyết định thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Phong Phú, Trưởng Đoàn Thanh tra là bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra từ ngày triển khai thực hiện dự án cho đến nay và các vụ việc phát sinh liên quan đến nội dung thanh tra ngoài thời kỳ nêu trên nếu xét thấy cần thiết...

'Đảo ngọc' Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm 'khủng' đang biến tướng như thế nào?

Một năm sau khi Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có công văn yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại Phú Quốc nhưng hiện nay, nhiều công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, việc cưỡng chế được tiến hành theo kiểu "làm cho có lệ". Việc xử lý "nhẹ tay", buông lỏng quản lý tại Phú Quốc có nguy cơ khiến "đảo ngọc" tiếp tục bị băm nát...

Tin tức Bất động sản ngày 5/4: Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát, cò phân lô bán nền đất Long Thành... - Ảnh 2.

Ảnh: Dân trí

Đua nhau tiếp sức cho 'cò' phân lô bán nền đất Long Thành

Lợi dụng thông tin dự án sân bay Long Thành rục rịch xây dựng, thông tin ảo cầu Cát Lái nối quận 2 (TP  HCM) và huyện Nhơn Trạch, các chủ đầu tư "đua" về các xã thuộc huyện Long Thành và lân cận "vẽ" nên các dự án phân lô bán nền. Trên địa bàn xã Phước Tân hiện nay khu quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân có 51 doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép, trong đó địa bàn ấp Tân Lập và ấp Tân Cang thuộc xã này còn 95 nhà xưởng  xây dựng trái phép trên đất quy hoạch nông nghiệp...

N. Lê (tổng hợp)

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.