|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

'Đảo ngọc' Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm 'khủng' đang biến tướng như thế nào?

11:27 | 05/04/2019
Chia sẻ
Một năm sau khi Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có công văn yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại Phú Quốc nhưng hiện nay, nhiều công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, việc cưỡng chế được tiến hành theo kiểu “làm cho có lệ”.
Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 1.

Một khu đất nông nghiệp rộng hàng chục nghìn m2 tại xã Cửa Dương đang được san lấp mặt bằng - Ảnh chụp tháng 3/2018.

Đầu tháng 4/2018, Báo Dân trí đã khởi đăng tuyến bài: Băm nát "đảo ngọc", phản ánh tình trạng "xẻ thịt" đất nông nghiệp xây dựng trái phép, đất rừng để làm dự án, phân lô bán nền, tách thửa "vô tội vạ"…

Ngày 10/4/2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có công văn yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1/7/2018. Đồng thời Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra đất đai tại Phú Quốc.

Cũng trong ngày 10/4/2018, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cũng ký công văn gửi UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đất đai ở đảo ngọc Phú Quốc. Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu kiểm tra, xử lý việc tách thửa, phân lô trên địa bàn theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp tự quy hoạch, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Ngày 15/5/2018, UBND huyện Phúc Quốc ban hành công văn về việc tạm ngưng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các khu phân lô tách thửa.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 2.

Thông báo về việc tạm ngưng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các khu phân lô tách thửa của UBND huyện Phú Quốc.

Ngày 25/9/2018, ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch kiêm Bí thư Huyện ủy Phú Quốc ký quyết định thành lập tổ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (Tổ 3399) để xử lý đối với các khu phân lô trái quy hoạch và các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn huyện. Tổ 3399 sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm trong vòng 90 ngày. Tính đến ngày 27/12/2018, Tổ 3399 đã xử lí hàng chục công trình sai phạm liên quan đến xây dựng sai phép, chiếm hành lang lộ giới, bao chiếm đất nhà nước quản lí, đất dự án, các công trình hạ tầng ở khu dân cư tự phát trên địa bàn các xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn… …

Cụ thể, tại xã Dương Tơ, cưỡng chế tháo dỡ 5 căn nhà xây dựng trái phép trên phần đất sân bay với diện tích khoảng 8 ha; 20 căn nhà chiếm hành lang lộ giới, xử lí tháo dỡ công trình hạ tầng (đường nội bộ, cột điện) tại hai dự án phân lô bán nền với tổng diện tích trên 4 ha và triển khai 2 quyết định cưỡng chế công trình chiếm đất dự án với diện tích trên 6 ha.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 3.

Tổ 3399 xử lí công trình sai phạm liên quan đến xây dựng sai phép, chiếm hành lang lộ giới, bao chiếm đất nhà nước quản lí, đất dự án, các công trình hạ tầng ở khu dân cư tự phát.

Tại xã Cửa Dương, tháo dỡ 3 công trình giao thông ở các khu phân lô bán nền, với tổng diện tích 5 ha; xã Hàm Ninh tiến hành 2 cuộc cưỡng chế tháo dỡ đường nội bộ tại khu phân lô trái pháp luật với diện tích 3 ha; xã An Thới tổ chức cưỡng chế 1 hộ dân bao chiếm đất dự án với tổng diện tích khoảng 11 ha.

Cũng liên quan đến tình trạng “xẻ thịt”, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất rừng trên “đảo ngọc” Phú Quốc mà báo Dân trí phản ánh, ngày 2/11/2018, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ để tiếp tục kiểm tra các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn huyện Phú Quốc, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đã buông lỏng quản lý, cấu kết, bao che, tiếp tay để xảy ra vi phạm, có biện pháp xử lý theo qui định pháp luật.

Chỉ đạo xử lý hình sự các đối tượng phá rừng phòng hộ, rừng quốc gia, lấn chiếm đất công chuyển nhượng trái phép (vi phạm luật đất đai) theo đúng qui định pháp luật. Kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo, UBND tỉnh Kiên Giang phải có báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/3/2019.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tiếp tục chỉ đạo xử lý sai phạm về đất đai tại huyện Phú Quốc.

Ghi nhận thực tế của PV Dân trí tại Phú Quốc vào giữa tháng 3/2019, còn hàng loạt công trình xẻ thịt” đất nông nghiệp, đất từng phòng hộ từ 1 năm trước đó vẫn ngang nhiên tồn tại, hàng chục dự án chỉ tháo dỡ biển quảng cáo để “đối phó” còn lại hạ tầng đấu nối giao thông, tự mở đường để phân lô bán nền vẫn tồn tại. Việc xử lý công trình sai phạm của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mới chỉ được “phần ngọn” và những lần ra quân xử lý công trình sai phạm của lực lượng chức năng chỉ mang tính “làm cho có lệ”.

Việc xử lý "nhẹ tay", buông lỏng quản lý tại Phú Quốc có nguy cơ khiến "đảo ngọc" tiếp tục bị băm nát.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 5.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 6.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 7.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 8.

Dù hàng loạt "lệnh cấm" nhưng nơi đây vẫn làm xong đường, đấu nối giao thông hoàn chỉnh. Chỉ phần biển hiệu đã tháo xuống - Ảnh chụp tháng 3/2019.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 9.

Dự án Oceanland 11 tại xã Cửa Dương - Ảnh chụp tháng 3/2018.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 10.

Biển quảng cáo đã bị tháo bỏ, đường làm trên đất nông nghiệp chưa bị cưỡng chế - Ảnh chụp tháng 3/2019.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 11.

Dự án Ocenland 7 - Ảnh chụp tháng 3/2018.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 12.

Sau 1 năm, nơi đây vẫn còn nguyên hạ tầng, đấu nối giao thông - Ảnh chụp tháng 3/2019.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 13.

Một dự án làm đường, phân lô trên đất nông nghiệp - Ảnh chụp tháng 3/2018.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 14.

Công trình vẫn tồn tại - Ảnh chụp tháng 3/2019.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 15.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 16.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 17.

Hình ảnh "đảo ngọc" bị băm nát nhìn từ trên cao - Ảnh chụp tháng 3/2018.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 18.

Nhiều công trình ven biển sắp "mọc lên" nằm trong đường hạ cánh của máy bay.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 19.

Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Sai phạm khủng đang biến tướng như thế nào? - Ảnh 20.

Một vài công trình sai phạm bị xử lý, trả lại hiện trạng. Tuy nhiên, còn hàng loạt công trình vi phạm khác vẫn tồn tại dù Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã 2 lần chỉ đạo.

Trung Kiên - Nguyễn Hành