|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 3/4: Chuyên gia bày cách mua nhà với 300 triệu tiết kiệm, lương dưới 20 triệu/tháng...

18:45 | 03/04/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 3/4 có các bài viết như: Chuyên gia bày cách mua nhà với 300 triệu tiết kiệm, lương dưới 20 triệu/tháng; hợp thức hóa sai phạm trong đấu giá dự án nghìn tỉ ở Bình Dương; Bộ GTVT không đồng ý để NĐT dừng phục vụ tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình...

Hôm nay thị trường địa ốc có những thông tin đáng chú ý sau:

Có 300 triệu tiết kiệm, lương dưới 20 triệu/tháng nên chọn mua BĐS nào?

Tại một sự kiện về BĐS mới đây, các khách mời đã đưa ra lời khuyên về việc mua nhà hoặc đầu tư địa ốc cho những người có vốn chỉ từ 300 triệu đồng. Theo đó, những chuyên gia này khuyên rằng không nên để "đồng tiền chết", mà "đồng tiền phải chạy". Ví dụ có 300 triệu đồng thì nên mua nhà tầm 500 – 600 triệu đồng, chứ đừng mua nhà có giá 2 - 3 tỉ đồng nếu thu nhập trung bình vẫn dưới 20 triệu/tháng và không có đột phá. Nếu mua căn nhà giá quá cao so với của thu nhập của mình thì chỉ trả lãi cũng không đủ, vì vậy phải cân đối mua một cái nhà vừa sức để trả lãi được cho ngân hàng...

Tin tức Bất động sản ngày 3/4: Chuyên gia bày cách mua nhà với 300 triệu tiết kiệm, lương dưới 20 triệu/tháng... - Ảnh 1.

Ảnh: Hiếu Quân

Công suất thuê văn phòng TP HCM cao nhất trong một thập kỷ qua

Theo Savills, quý I/2019, tổng diện tích văn phòng cho thuê trong quý này đạt hơn 1,8 triệu m2, giá thuê trung bình là 31 USD/m2/tháng, còn công suất thuê đạt đến 98% - cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nguồn cầu tăng cao trong khi nguồn cung khan hiếm khiến các chủ đầu tư liên tục tăng giá thuê và giữ được vị thế thương lượng. Ngược lại, khách thuê chỉ có thể chấp nhận việc tăng giá hoặc chọn phương án thuê khác như chuyển ra ngoài trung tâm...

Đấu giá dự án nghìn tỉ ở Bình Dương: Hợp thức hóa sai phạm?

Đại diện Công ty Thiên Phú - chủ dự án khu dân cư Hòa Lân ở tỉnh Bình Dương mong các cơ quan chức năng không "hợp thức hoá sai phạm" sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp báo cáo kết quả thanh tra việc bán đấu giá tài sản thế chấp dự án này tại Agribank Chợ Lớn. 

Khu dân cư Hòa Lân là tài sản của Cty Thiên Phú. Tuy nhiên để giải quyết nợ nên công ty này đã thế chấp dự án cho Agribank Chợ Lớn bán đấu giá thu hồi nợ. Đầu năm 2017, Agribank Chợ Lớn hợp tác cùng Cty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá tài sản nêu trên. Sau 12 lần đấu giá Cty A Đông Hải trúng với giá 1.353 tỉ đồng. Vậy nhưng, sau phiên đấu giá này đã bộc lộ nhiều vấn đề nghi vấn về quá trình cố tình làm trái quy chế, quy định cũng như pháp luật hiện hành trong việc thực hiện trình tự các bước sau phiên đấu giá thành công...

Bộ GTVT không đồng ý nhà đầu tư dừng phục vụ tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình

Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu Công ty TNHH QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình không được tạm dừng phục vụ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình khi chưa được Bộ này chấp thuận. Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì công trình dự án trong quá trình khai thác theo Hợp đồng Dự án đã ký kết, không tự ý dừng phục vụ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình trong quá trình bảo trì công trình dự án khi chưa được Bộ GTVT chấp thuận...

Tin tức Bất động sản ngày 3/4: Chuyên gia bày cách mua nhà với 300 triệu tiết kiệm, lương dưới 20 triệu/tháng... - Ảnh 2.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

8 thành phố trên thế giới sở hữu những căn nhà 'rẻ như cho'

Mặc dù giá bất động sản hiện nay nằm ngoài tầm với của nhiều người, tuy nhiên đâu đó trên thế giới vẫn có những ngôi nhà được bán với giá chỉ bằng một miếng pizza, thậm chí miễn phí. Đó là ở Sambuca, Ý; Roubaix, Pháp; Tokyo, Nhật Bản; Okutama, Nhật Bản; Buffalo, Mỹ; Detroit, Mỹ; Liverpool, Anh và Candela, Ý...

N. Lê (tổng hợp)