|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 13/3: Người Đà Nẵng vác bao tiền đi mua đất giữa 'cơn sốt'...

19:00 | 13/03/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 13/3 có các bài viết đáng chú ý như: Người Đà Nẵng vác bao tiền đi mua đất giữa "cơn sốt"; "cò đất" kiếm tiền tỉ trong thời sốt đất; Novaland mua 49% công ty BĐS Vạn Phát với giá gần 86 tỉ đồng...

1. Novaland chi gần 86 tỉ đồng mua 49% công ty BĐS Vạn Phát

Novaland vừa công bố bỏ ra gần 86 tỉ đồng để mua 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS Vạn Phát. Được biết, Vạn Phát cũng là một công ty kinh doanh BĐS. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty Vạn Phát được thành lập từ tháng 10/2015, người đại diện theo pháp luật là bà Võ Thị Kim Thoa. Công ty đăng ký 7 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành chính là kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

2. Geleximco và ITC đề xuất làm cảng Cái Mép và Trung tâm logistics với tổng vốn hơn 30.600 tỉ đồng

Mới đây, Geleximco và ITC vừa đề xuất đầu tư dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và bến cảng Cái Mép với diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng khoảng 1.169 ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.616 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là cung cấp dịch vụ cảng biển, cung cấp dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, kho đông lạnh và khi khác với quy mô có khả năng thông quan khoảng 3 triệu Teu/năm hàng container...

Tin tức Bất động sản ngày 13/3: Người Đà Nẵng vác bao tiền đi mua đất giữa cơn sốt... - Ảnh 1.

3. Gần 1.000 mét vuông đất 'vàng' cho thuê… 0 đồng

Khu đất mặt tiền đường 3 Tháng 2 (quận 10, TP.HCM) ngay góc đường Cao Thắng có diện tích 950 m2 thuộc phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM (thuộc Học viện Hành chính Quốc gia) là đất công nhưng từ năm 2012 đến nay cho thuê không thu được đồng nào. Điều đáng nói, việc thu hồi khu đất công này mấy năm nay cũng bế tắc do xuất hiện thêm hợp đồng thứ hai...

4. Giá đất 'sốt' hầm hập, người Đà Nẵng vác từng bao tiền đi mua đất

Mua đi bán lại, một tuần bỏ túi hàng trăm triệu đồng nên nhiều người dân bỏ việc công ty đi buôn đất khiến thị trường bất động sản Đà Nẵng "sốt" chưa từng thấy. "Nóng" nhất và được khách hàng, cò đất quan tâm hiện nay là khu Tây Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trung bình đất khu vực này tăng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/lô, tùy vị trí, đường và dự án...

Tin tức Bất động sản ngày 13/3: Người Đà Nẵng vác bao tiền đi mua đất giữa cơn sốt... - Ảnh 2.

Ảnh: VTC News

5. 'Cò đất' thời sốt, chốt 1 phi vụ, đút túi tiền tỷ

"Làm nhiều để làm gì? Chỉ cần xuống cọc và sang tay 1 lô đất là chênh cả tỷ rồi" - câu nói của Văn Quân, một tay "cò" vừa trúng quả trong đợt sốt đất vừa qua ở Đà Nẵng khiến nhiều người phải giật mình. Theo Văn Quân, làm môi giới bình thường thì ít có cơ hội đột biến. Những thời điểm sốt, người nhanh nhạy và có chút máu liều mới nhanh giàu. Anh cho biết, trong đợt sốt đất ở Hòa Vang vừa qua, nhờ bám sát thị trường, nắm khách hàng và tìm được người cần bán, anh đã mạnh dạn đặt cọc một lô đất với giá 4 tỷ và sang tay cho người mua với giá 5 tỷ, sau 2 ngày...

Tin tức Bất động sản ngày 12/3: Đất nền khu Đông Sài Gòn vẫn âm thầm tăng giá dù giao dịch trầm lắng...Tin tức Bất động sản ngày 12/3: Đất nền khu Đông Sài Gòn vẫn âm thầm tăng giá dù giao dịch trầm lắng... Tin tức Bất động sản 11/3: 5 tỉnh thành trực thuộc Trung ương phải báo cáo tình hình khách ngoại mua nhà ở Việt Nam...Tin tức Bất động sản 11/3: 5 tỉnh thành trực thuộc Trung ương phải báo cáo tình hình khách ngoại mua nhà ở Việt Nam... Tin tức bất động sản 9/3: Quê nghèo chao đảo vì cò đất; lãi suất cho vay mua nhà Tin tức bất động sản 9/3: Quê nghèo chao đảo vì cò đất; lãi suất cho vay mua nhà 'nhấp nhổm' tăng

N. Lê (tổng hợp)

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.