|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức bất động sản 9/3: Quê nghèo chao đảo vì cò đất; lãi suất cho vay mua nhà 'nhấp nhổm' tăng

01:51 | 10/03/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 9/3 nổi bật với các thông tin: Quê nghèo chao đảo vì cò đất thổi giá; lãi suất cho vay mua nhà 'nhấp nhổm' tăng; công ty Trung Quốc rót vốn cho hầm đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới...

Cò thổi giá, quê nghèo chao đảo

Nhiều người dân tại xã Hòa Tiến hiện vẫn còn ngơ ngác trước cơn sóng địa ốc bùng lên ở đây mấy ngày vừa qua. Từ một số đồn thổi về khả năng nhà đất Đà Nẵng sẽ tăng gấp đôi với biểu giá đất mới, một lượng lớn nhân viên môi giới bỗng nhiên đổ về khu vực này để lùng mua đất nền.

Sau ba ngày xáo động giá địa ốc, khu vực Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tạm lắng xuống, lượng người đổ về hỏi mua đất nền giảm hẳn.

Tin tức bất động sản 9/3: Quê nghèo chao đảo vì cò đất; lãi suất cho vay mua nhà nhấp nhổm tăng - Ảnh 1.

Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây phải chăng là hệ lụy thị trường do hoạt động môi giới đất trên địa bàn thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, để tùy tiện cho đội ngũ môi giới tự tung tự tác?...

Lãi suất cho vay mua nhà bắt đầu 'nhấp nhổm'

Việc giảm vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn xuống 40% và theo lộ trình sẽ tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới đang tác động lên lãi suất cho vay bất động sản, nhất là với lãi suất cho vay mua nhà.

Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đã tăng dần kể từ đầu năm 2019, theo nhận định của các chuyên gia, không nằm ngoài nguyên nhân tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn bị siết chặt hơn theo quy định của Thông tư 19/2017/TT-NHNN...

TP HCM lot top những thành phố có giá thuê văn phòng phải chăng nhất Châu Á

Trong báo cáo mới nhất của JLL mang tên "Những thị trường văn phòng phải chăng nhất Châu Á", TP HCM được đánh giá là điểm nóng cho các nhà khởi nghiệp tại Đông Nam Á. Nguyên nhân là do khu vực này sở hữu một cộng đồng doanh nhân vững chắc, chi phí đầu tư thấp và lực lượng lao động trẻ và nhanh nhẹn. Nguồn cung văn phòng hạng A dự kiến sẽ không tăng trong ít nhất hai năm tới...

Công ty Trung Quốc rót vốn cho hầm đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới

Dự án hầm đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới khi hoàn thành sẽ nối giữa thủ đô của hai nước Phần Lan và Estonia, vừa đạt một thỏa thuận cấp vốn trị giá 15 tỷ Euro, tương đương 17 tỷ USD.

Theo hãng tin Bloomberg, đây là số vốn được cấp bởi công ty Touchstone Capital Partners của Trung Quốc và sẽ được dùng để trang trải toàn bộ chi phí của dự án. Thỏa thuận cấp vốn được công bố vào ngày thứ Sáu bởi công ty chịu trách nhiệm về dự án hầm đường sắt nói trên, Finest Bay Area Development Oy...

K.Hà