|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 17/12: Chủ nhân mới lâu đài trắng của Khaisilk là DN '3 tháng tuổi', diễn biến lạ của địa ốc TP HCM...

19:00 | 17/12/2018
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 17/12 có các bài viết: Chủ nhân mới lâu đài trắng của Khaisilk là DN '3 tháng tuổi', diễn biến lạ của địa ốc TP HCM, Hà Nội kiến nghị chuyển mục đích sử dụng 360 ha đất quốc phòng tại KĐT Hòa Lạc...

Chủ nhân mới tòa lâu đài trắng của Khaisilk là DN 'mới sinh' hơn 3 tháng, TGĐ sinh năm 1994

Mới đây, tập đoàn Chloe Hospitality vừa thông báo về việc tiếp quản hoạt động của khách sạn Tajmasago và nhà hàng Cham Charm của tập đoàn Khaisilk tại số 2 – 6 Phan Văn Chương (khu vực Cầu Ánh Sao – Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM). Được biết, Công ty TNHH Chloe Hospitality là công ty TNHH một thành viên, mới thành lập vào ngày 6/9/2018, có vốn điều lệ 36 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là một người sinh năm 1994 với chức danh Tổng giám đốc kiêm Giám đốc...

tin tuc bat dong san 1712 chu nhan moi lau dai trang cua khaisilk la dn 3 thang tuoi dien bien la cua dia oc tp hcm

Diễn biến lạ trên thị trường địa ốc TP HCM

Trong nhiều năm qua, khi bước vào nửa cuối quý IV, thị trường bất động sản TP HCM sẽ sôi động với phân khúc đất nền và bước vào quý I, quý II năm tiếp theo sẽ là cơn sốt đất nền. Tuy nhiên, trong năm 2018, thị trường bất động sản TP HCM không theo quy luật đó nữa, dù phân khúc đất nền vẫn đang khá nóng tại thị trường bất động sản TP HCM. Khu Đông - vốn là tâm điểm của cơn sốt đất nền TP HCM không xuất hiện bất cứ dự án đất nền nào mới. Tương tự, khu Nam, khu Tây Tây cũng không xuất hiện dự án đất nền nào mới, dù khu Tây đang có quỹ đất khá lớn. Những giao dịch chỉ diễn ra trên thị trường thứ cấp, từ các dự án đã mở bán trước đó, hoặc những thửa đất nền nhỏ được phân lô tách thửa bán...

Hà Nội kiến nghị chuyển mục đích sử dụng 360 ha đất quốc phòng thuộc đô thị Hòa Lạc

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây về việc Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 17.274 ha. Ba khu đất mà Hà Nội kiến nghị Thủ tướng xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng, gồm: khu vực ngã tư Hòa Lạc, khu vực Thạch Hòa và khu vực Phú Mãn; tổng diện tích kiến nghị chuyển đổi khoảng 360 ha...

Đà Nẵng đàm phán với DN và lấy ý kiến dân về phương án sử dụng Bến du thuyền của Vũ nhôm

Về dự án nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), Bí thư Trương Quang Nghĩa cho hay, thành phố đang đàm phán với doanh nghiệp vì dự án này đã bán qua rất nhiều chủ. Nguyên tắc đối với dự án này là không kinh doanh với hướng đầu tư ban đầu. Sau khi đàm phán đền bù xong, thành phố sẽ trưng cầu lấy ý kiến của người dân để tìm ra phương án sử dụng nhà hàng này phù hợp với quy hoạch...

tin tuc bat dong san 1712 chu nhan moi lau dai trang cua khaisilk la dn 3 thang tuoi dien bien la cua dia oc tp hcm

Khan cung văn phòng truyền thống, không gian linh hoạt TP HCM sẽ tăng theo cấp số nhân

Theo JLL, với sự mở rộng từ phía các đơn vị điều hành trong nước và quốc tế, nguồn cung không gian linh hoạt tại TP HCM dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân trong vài năm tới. Các tập đoàn đa quốc gia lớn thường cần có một văn phòng đại diện trong các giai đoạn ban đầu thâm nhập một thị trường mới. Do đó, không gian làm việc linh hoạt là một lựa chọn ngắn hạn khả thi cho loại hình khách thuê này trong lúc lượng nhân sự còn chưa ổn định...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)