|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 13/12: Siêu dự án 'khu du lịch tâm linh' của Xuân Trường bị phản ứng, 'công thức' sai phạm đất đai tại TP HCM...

18:28 | 13/12/2018
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 13/12 có bài viết: Siêu dự án 'khu du lịch tâm linh' của Xuân Trường bị phản ứng, 'công thức' sai phạm đất đai tại TP HCM, chưa có số liệu chính thức người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam...

Siêu dự án 'khu du lịch tâm linh' của đại gia Xuân Trường tại Chùa Hương bị phản ứng

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) do ông Nguyễn Văn Trường làm Giám đốc vừa có đề xuất xin làm dự án "khu du lịch tâm linh" với qui mô vốn đầu tư lên tới 15.000 tỷ đồng. Mặc dù đề xuất của DN Xuân Trường chưa được lãnh đạo Thành phố Hà Nội phê duyệt dù chỉ là nghiên cứu dự án, nhưng thông tin việc DN này dự kiến đầu tư tại khu vực Chùa Hương một dự án có qui mô rất lớn như vậy đã khiến nhiều người dân tại khu vực này lo lắng...

tin tuc bat dong san 1312 sieu du an khu du lich tam linh cua xuan truong bi phan ung cong thuc sai pham dat dai tai tp hcm

TP HCM trị 6 'công thức' sai phạm đất đai

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP HCM vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu ra 6 "công thức" sai phạm liên quan đến đất đai mà ông đúc kết từ những sai phạm đã được phát hiện tại TP HCM. Những sai phạm phổ biến và cơ bản của các cơ quan, đơn vị, cán bộ tại TP HCM trong thời gian qua như giao đất không qua đấu giá, định giá đất rẻ, thanh toán dự án giá cao, bán tài sản nhà nước giá thấp...

Nhiều dự án ‘đóng băng’ có khiến nguồn cung nhà ở TP HCM 2019 thiếu hụt?

Hiện nay rất nhiều dự án đang “đóng băng” gây lo ngại: liệu năm 2019 TP HCM có thiếu hụt nguồn cung nhà ở? Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển lại cho rằng việc này giúp hãm đà cung và cân bằng cán cân cung - cầu của thị trường địa ốc. Số liệu thống kê cho thấy, số lượng nguồn cung căn hộ năm 2018 đã vượt trội. Trong khi thống kê 3 năm qua, tỷ lệ tiêu thụ căn hộ vẫn càng ngày càng giảm, tức hàng tồn kho tăng. Vì vậy, ông khẳng định thị trường BĐS năm 2019 không thiếu sản phẩm cho nhà đầu tư lựa chọn...

Chưa có số liệu chính thức người nước ngoài tăng mua nhà ở Việt Nam

Doanh nghiệp môi giới bất động sản cho biết người nước ngoài mua nhà ở TP.HCM tăng. Trong khi đó, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay hiện chưa có số liệu người nước ngoài mua nhà tại các dự án ở thành phố. Trước đó, báo cáo của CBRE Việt Nam vừa công bố cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2018, lượng người Trung Quốc mua căn hộ tại TP.HCM thông qua đơn vị này đã vươn lên vị trí số 1, với 31% tổng lượng giao dịch. So với các năm trước, đây là một bước nhảy vọt của nhà đầu tư Trung Quốc vào thị trường căn hộ Việt Nam...

tin tuc bat dong san 1312 sieu du an khu du lich tam linh cua xuan truong bi phan ung cong thuc sai pham dat dai tai tp hcm

Tồn kho BĐS còn gần 23.000 tỷ đồng, giảm hơn 105.500 tỷ so với đỉnh ở quý I/2013

Ông Vũ Văn Phấn cho biết, tính đến tháng 11/2018, tổng giá trị tồn kho BĐS còn gần 23.000 tỷ đồng, so với lúc đỉnh điểm ở quý I/2013 đã giảm đến hơn 105.500 tỷ đồng. Thị trường BĐS năm 2018 tiếp tục phát triển ổn định, không có nhiều biến động, không chỉ thể hiện qua số liệu tổng giá trị tồn kho BĐS tiếp tục giảm, mà số lượng giao dịch cũng khá ổn định, giá cả không biến động nhiều so với năm 2017, cơ cấu hàng hóa ngày càng được điều chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu thực của thị trường...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.