|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 14/9: Có thể sập cống dự án 10.000 tỷ do thi công đình trệ, các ngân hàng đang cho vay bất động sản ra sao?

19:24 | 14/09/2018
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 14/9 gồm các thông tin như có thể sập cống dự án 10.000 tỷ do thi công đình trệ, quy hoạch Thủ Thiêm sai do "lỗi hệ thống"...
tin tuc bat dong san 149 co the sap cong du an 10000 ty do thi cong dinh tre cac ngan hang dang cho vay bat dong san ra sao Tin tức Bất động sản 7/9: Loạt dự án tại khu Đông Sài Gòn mở bán 'nhà ở trên giấy', Thái Lan, Hàn Quốc lấy tiền đâu xây hàng triệu nhà giá rẻ...
tin tuc bat dong san 149 co the sap cong du an 10000 ty do thi cong dinh tre cac ngan hang dang cho vay bat dong san ra sao Tin tức Bất động sản 6/9: NĐT condotel Đà Nẵng gặp 'ác mộng', QCG có bán đất trên giấy?...

1. Kỳ 1: Sức mạnh trong nét bút của nhà quy hoạch

Kết luận của Thanh tra Chính phủ vừa qua chỉ ra rằng, nét bút của các nhà quy hoạch đã trở thành một quyền lực khủng khiếp trong việc “phân phối lại thu nhập quốc dân” hướng về một phía có chủ định, mà những nét bút này lại do nhiều quyền lực khác chi phối. Nguyên nhân chủ yếu lại vẫn là cái “lỗi hệ thống” xưa nay, vung vãi tài sản công, trách nhiệm chồng chéo, đùn đẩy, lạnh lẽo với số phận của người dân..., và cuối cùng, không thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm...

tin tuc bat dong san 149 co the sap cong du an 10000 ty do thi cong dinh tre cac ngan hang dang cho vay bat dong san ra sao
Kết luận thanh tra của TTCP vụ đất đai ở Thủ Thiêm đã chỉ ra nhiều sai phạm của TP HCM và các Sở, ban ngành liên quan, đặc biệt là công tác quy hoạch.

2. Có thể sập cống dự án 10.000 tỷ do thi công đình trệ

Ngoài chịu thiệt hại mỗi tháng khoảng 20 tỷ đồng, phía chủ đầu tư cũng đau đầu với nỗi lo cống ngăn triều có thể bị sập vì sự đình trệ thi công dự án chống ngập 10.000 tỷ. Ông Phạm Văn Long - Trưởng tư vấn thiết kế của dự án "Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1", vừa đưa ra lời cảnh báo trên với nhà đầu tư dự án - Tập đoàn Trung Nam...

3. Các ngân hàng đang cho vay bất động sản ra sao?

Cùng với chứng khoán, bất động sản được xếp vào nhóm lĩnh vực cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro với các ngân hàng. Vì vậy, trong nhiều quyết sách, Chính phủ và NHNN luôn yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng cho vay trong những lĩnh vực này. Hầu hết ngân hàng hiện chỉ duy trì dư nợ cho vay với lĩnh vực bất động sản dưới 5-7%. Tuy nhiên vẫn có một số ngân hàng đang có dư nợ trong lĩnh vực này vượt trên 10%...

4. Cận cảnh 4 khu đất được quy hoạch mở lối xuống biển trên 2 tuyến đường đắt đỏ nhất Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng đã quy hoạch mở 4 lối xuống biển tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn - 2 tuyến đường đắt đỏ nhất nhì thành phố. Chậm nhất trong tháng 11/2018, các cơ quan của TP Đà Nẵng hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công các lối xuống biển. Các lối này gồm phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt; lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng và lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.